Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền Trẻ - Cúp các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2013: Làm lại sau cơn bão ngoại binh!

Các câu lạc bộ (clb) sau những tháng ngày dốc nhiều tiền bạc, chìm đắm trong việc trong việc thuê mướn ngoại binh, thành tích tạm bợ, đào tạo trẻ sa sút... Hệ quả của nó là bao năm nay tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia chưa xuất hiện một ai đủ tầm để thay thế các đàn anh, đàn chị. 


Các câu lạc bộ (clb) sau những tháng ngày dốc nhiều tiền bạc, chìm đắm trong việc trong việc thuê mướn ngoại binh, thành tích tạm bợ, đào tạo trẻ sa sút... Hệ quả của nó là bao năm nay tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia chưa xuất hiện một ai đủ tầm để thay thế các đàn anh, đàn chị. Bởi vậy VFV đã phải ra một nghị quyết mang tính chất bắt buộc từ đầu nhiệm kỳ V (2009 - 2013) cụ thể: “Đến năm 2013, đội nào không có đội trẻ dự giải Cúp các CLB toàn quốc thì đội lớn sẽ bị trừ 2 điểm (tương đương 1 trận thắng) trong tổng số điểm đạt được sau 2 vòng tại giải VĐQG; đến năm 2015, nếu điều tương tự xảy ra, đội lớn sẽ phải xuống thi đấu giải hạng A toàn quốc mùa sau”.

 

Bởi lẽ đó mà giải bóng chuyền Trẻ - Cúp các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2013 đang diễn ra tại NTĐ trường đại học TDTT Bắc Ninh chưa năm nào đông vui như thế. Quy tụ 12 đội bóng nữ: Thông Tin Liên Việt Post Bank, Vietso Petro, Cao Su Phú Riềng, Giấy Bãi Bằng, Tân Bình TP.HCM, Bia Sài Gòn TBD (Bảng A), VTV Bình Điền Long An, Tiến Nông Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Bình, Truyền Hình Vĩnh Long, Ngân Hàng Công Thương (Bảng B). Do tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam giải thể nên chỉ còn 11 đội bóng nam: Công An Phú Thọ, Quân Đoàn 4, Biên Phòng, Maseco TP.HCM, TA Ninh Bình, Khánh Hòa (Bảng C), Công An TP.HCM, Thể Công, Long An, Đức Long Gia Lai, Vĩnh Long (Bảng D). Các đội sẽ phải thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng từ ngày 10 đến ngày 19/8. Sau đó sẽ tranh hạng 1 – 4 giữa nhóm hai đội đầu bảng, hạng 5 - 8 giữa nhóm đội xếp hạng 3 và 4 mỗi bảng theo thể thức đấu chéo từ ngày 20 đến ngày 23/8/2013. Các đội thứ 5 và thứ 6 mỗi bảng sẽ phải…ra về sớm.

 

Đi thi đấu mang tính chất hình thức

Do tính cấp thiết cần phải có một đội bóng thi đấu nên rất nhiều clb đã phải tìm cách xoay xở thuê mướn các vđv trẻ ở các đội bóng A1. Không xác định sẽ có thành tích, chỉ đăng ký thi đấu để tránh bị trừ điểm tại giải vô địch quốc gia, đó là tình trạng chung của khá nhiều đội bóng đang tham dự giải đấu. Đơn cử như đội bóng Đức Long Gia Lai, do clb này chưa có tuyến trẻ nên đội bóng này gần như mượn nguyên dàn cầu thủ của đội bóng cần thơ vừa thi đấu tại giải trẻ toàn quốc diễn ra vào đầu tháng 6 tại Hậu Giang và bổ xung thêm cầu thủ từ đội mạnh Văn Hạc. Hay Bia Sài Gòn TBD cũng là trường hợp tương tự. Ngay cả lò đào tạo trẻ nổi tiếng về bóng chuyền nữ Việt Nam trước đây là Thái Bình nơi gây dựng rất nhiều tên tuổi cho bóng chuyền Việt Nam hiện giờ cũng sa sút nghiêm trọng. Thái Bình không thi đấu tại giải trẻ toàn quốc tại Hậu Giang vì không đủ vđv, đến với giải clb trẻ toàn quốc cũng không ngoài mục đích đi thi cho có lệ để khỏi bị trừ điểm. Bởi ngay trận đấu mở màn đội bóng này đã thất bại cách biệt ngay trước Quảng Ninh với tỉ số 0 - 3.

Con át chủ bài

Sau hai ngày thi đấu, những vđv thuộc biên chế đội tuyển trẻ quốc gia hay những vđv quá tuổi được tăng cường xuống vẫn là con át chủ bài của mỗi đội bóng ở những thời điểm quyết định. Ở phía đội nữ những Thanh Thúy, Dương Thị Nhàn, Cẩm Tiên (VTV BĐLA), Thu Hà, Thanh Hương, Ly Linh... (TT LVPB), Bùi Thị Nga (Thanh Hóa), Hải Yến (Quảng Ninh)...Sau 2 ngày thi đấu, ít nhiều đã thể hiện được trình độ vượt trội của mình.

 

Ở phía nội dung của nam, không phụ lòng khán giả sau hơn 3 tháng ăn cơm tuyển, dưới sự huấn luyện của chuyên gia các tay đập này tiến bộ lên trông thấy. Những Vũ Đình Vinh, Lương Văn Việt (TA Ninh Bình), Phan Tiến Nhất, Trần Đức Hạnh (Thể Công), Lâm văn Sanh (QĐ 4), Nguyễn Xuân Dũng (Sana Khánh Hòa), Hữu Trường, Hoài Hận, Vũ Phương (Long An)... luôn khiến khán giả hò hét không ngớt khi liên tục có những pha tấn công như trái phá cả hàng trước lẫn hàng sau. Chính những cá nhân này đã làm những trận đấu thuộc lứa tuổi trẻ thêm hấp dẫn, và kịch tính hơn rất nhiều.

 

Ứng cử viên cho chức vô địch

Số lượng đông nhưng không tinh, chỉ sau 2 ngày thi đấu các đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ vẫn tạo được những ưu thế riêng của mình bằng những trận thắng cách biệt. Nếu như không có bất ngờ 2 cặp đấu tại 2 trận chung kết tại giải trẻ toàn quốc diễn ra tại Hậu Giang cách đây không lâu có thể lại lặp lại.

 

Ở nội dung của nữ không ai khác chính là Thông Tin Liên Việt Post Bank (Thông Tin) và VTV Bình Điền Long An (Long An). Hai đội bóng này nhiều năm nay luôn là cái nôi đào tạo trẻ tốt nhất cả nước và ngay cả giải đấu này cũng không phải ngoại lệ. Ngoài lực lượng đồng đều, các vđv trẻ của đội bóng Thông Tin chơi rất lên tay khoảng 1 năm trở lại đây. Ngoài dàn vđv trẻ, bên phía Thông Tin còn có sự góp mặt của 2 phụ công là Bùi Thị Ngà và Trần Tôn Nữ Ly Linh. Việc đưa xuống 2 phụ công đang chơi khá tốt tại giải đấu chuyên nghiệp chứng tỏ khát vọng vô địch của Thông Tin lớn như thế nào sau thất bại trước Long An trong trận chung kết giải trẻ toàn quốc cách đâu không lâu.

 

Về phía VTV BĐ Long An, đây là một trong những đội bóng mạnh và giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam nhưng đội bóng miền Tây đang gặp khó khăn khi đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Không có nhiều cửa vô địch tại các giải đấu lớn, với lãnh đạo đội bóng này việc tìm lại ánh hào quang xưa chỉ còn trông vào lứa vđv trẻ hiện tại. Trong tay hlv Lương Khương Thượng có khá nhiều tay đập triển vọng như: Dương Thị Nhàn, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, hay ngay cả phụ công trẻ 14t, cao 1m75 Nguyễn Thị Kim Thanh... Việc có một suất vào chung kết có lẽ sẽ không phải quá khó với đội bóng này.

 

Ở nội dung dành cho nam, một số đội bóng có thể gây bất ngờ như: Sana Khánh Hòa, Vĩnh Long... Nhưng 2 ứng viên lớn nhất cho chức vô địch sẽ không ai khác là Long An và Tràng An Ninh Bình.

Để tuột mất chức vô địch sau khi dẫn trước Long An 2 - 0 tại giải trẻ toàn quốc đầy tiếc nuối. Không bao giờ hết, khát khao vô địch của đội bóng cô đô chưa bao giờ lớn như lúc này. Với việc đưa xuống 2 phụ công là Vũ Xuân Đại và Lương Văn Việt, chắc chắn hàng chắn và hàng công của Ninh Bình sẽ mạnh hơn giải đấu cách đây 2 tháng rất nhiều.

 

Về phía nam Long An, vẫn còn nguyên bộ khung vô địch trẻ toàn quốc cách đây đúng 2 tháng, đội bóng này ngoài chủ công Hoài Hận và đối chuyền Vũ Phương còn được củng cố thêm chủ công Hữu Trường và phụ công Minh Jet. Với những gì đang có trong tay, đội bóng của hlv Lương Nguyễn Ngọc Hiền sẽ là một đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng trẻ còn lại.

 

Ở lứa tuổi mà kỹ thuật và tâm lý của các em đều còn rất non nớt. Nên các giải đấu trẻ luôn ẩn chứa rất nhiều sự hấp dẫn và tính chất bất ngờ.

 

Giải bóng chuyền trẻ câu lạc bộ toàn quốc năm nay được coi là sự khởi đầu cho quá trình xây dựng lại lực lượng trẻ. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ với rất nhiều đội bóng, nhưng muộn còn hơn không, cùng với đó là điểm cộng cho việc siết chặt quy định đào tạo trẻ của VFV, hy vọng đây sẽ là bài học cho bóng chuyền Việt Nam sau cơn bão ngoại binh.

                                                                                                    Hưng Hà

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Trần Đức Hạnh

Trần Đức Hạnh

Ngày sinh: 08/08/1995
Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh
CLB: Hà Tĩnh
Vị trí: Chủ công
Số áo: 11
Tiêu điểm
Xem nhiều