Tiêu đề của website

Bóng chuyền Gia Lai giành cú đúp trong 9 ngày

Vừa đăng quang tại Cúp các đội mạnh phía Nam, đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai lại cúp Đạm Phú Mỹ đêm 7/8.


Vừa đăng quang tại Cúp các đội mạnh phía Nam, đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai lại cúp Đạm Phú Mỹ đêm 7/8.
1-jpg-1375951608_500x0.gif
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đức Long Gia Lai. Ảnh: T.L.

Đè bẹp Thể công-Binh đoàn 15 với tỉ số 3 séc trắng (25/19, 25/21, 25/20), Đức Long Gia Lai  trở thành tân vương của Cúp Bóng chuyền Đạm Phú Mỹ lần thứ 5 năm 2013, diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Đăk Nông vào tối ngày 7/8.

Trước khi diễn ra trận đấu này hai ngày, Đức Long Gia Lai vừa thua chính Thể Công - Binh đoàn 15 ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên chiến thắng này phản ánh đúng thực lực của đội bóng chuyền nam mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Bởi đội bóng chuyền phố Núi có dàn hảo thủ đồng đều từ chính thức đến dự bị, phong độ đang ở thời kì đỉnh cao, bản lĩnh trận mạc dạn dày kinh nghiệm.

Vượt qua Thể công - Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch Cúp Bóng chuyền Đạm Phú Mỹ, kèm theo phần thưởng 100 triệu đồng từ Ban tổ chức. Đồng thời đây là chiếc cúp thứ 2 liên tiếp của đội bóng phố Núi chỉ trong vòng 9 ngày trở lại đây (trước đó là cúp vô địch giải bóng chuyền các đội mạnh phía Nam tại Vĩnh Long). Ông Bùi Pháp - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định thưởng nóng cả đội thêm 100 triệu đồng sau cú đúp ấn tượng này.  

Đức Long Gia Lai gặp Thể Công - Binh đoàn 15 được coi là trận “derby bóng chuyền phố Núi”, chỉ tiếc rằng trận đấu này lại diễn ra tại Đăk Nông, thay vì tại Gia Lai. Giải đáp thắc mắc này, một thành viên trong đội bóng ca thán: “Kể cũng lạ, ngoại trừ lễ xuất quân đội bóng diễn ra vào đầu năm 2011, kể từ đó đến nay, mỗi lần thất bại hay thành công, tôi chưa hề thấy lãnh đạo ngành hay lãnh đạo tỉnh đến động viên, chia sẻ với đội bóng, trong khi ở các địa phương khác lãnh đạo thăm hỏi động viên đội bóng thường xuyên. Nhà thi đấu Gia Lai thì xuống cấp trầm trọng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tội cho bầu Pháp và bầu Đức, họ tham gia làm xã hội hóa thể thao mà chẳng khác gì người lữ hành đơn độc một mình trên đường đi”.

Minh Vỹ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều