Tiêu đề của website

Khởi tranh Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2016: Đua tài ở đất tổ

Dù vòng đấu khai cuộc giải VĐQG có diễn ra ở đâu đi nữa thì đất tổ Phú Thọ vẫn là nơi hội tụ 8 đội bóng nam và nữ mạnh nhất trong cuộc đua giành danh hiệu Cúp Hùng Vương truyền thống của bóng chuyền Việt Nam. Hôm nay và ngày mai, 4 cặp đấu bán kết đầy hứa hẹn sẽ nhập cuộc để chọn ra các ứng cử viên thực sự cho ngôi vương, ngôi hậu vòng 1...


Dù vòng đấu khai cuộc giải VĐQG có diễn ra ở đâu đi nữa thì đất tổ Phú Thọ vẫn là nơi hội tụ 8 đội bóng nam và nữ mạnh nhất trong cuộc đua giành danh hiệu Cúp Hùng Vương truyền thống của bóng chuyền Việt Nam. Hôm nay và ngày mai, 4 cặp đấu bán kết đầy hứa hẹn sẽ nhập cuộc để chọn ra các ứng cử viên thực sự cho ngôi vương, ngôi hậu vòng 1...

Cuộc chiến giữa các Bình Điền Long An (trái) và Thông tin LVPB mới được xem như tâm điểm của mọi giải đấu. Ảnh: Nhật Anh

Tứ vương tranh quyền

Nếu so sánh tương quan lực lượng, có vẻ như Sanest Khánh Hòa nhỉnh hơn 3 đối thủ cạnh tranh còn lại ở giải nam. Đội bóng phố biển đang sở hữu 2 trong số những chủ công hay nhất của bóng chuyền Việt Nam, là Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận, và nếu sự lão luyện và sức trẻ phơi phới hòa nhịp hoàn hảo, 2 “khẩu thần công” ấy sẽ thách thức mọi hàng chắn.

Vấn đề là, nói như giới quan sát, vai trò thủ lĩnh thuộc về Kiều hay Thuận, để dẫn dắt lối chơi, tạo khí thế bừng bừng cho các đồng đội. Phải xác định rõ điều này, hoặc cả hai cùng chấp nhận nhún nhường vì lợi ích tập thể, Sanest khánh Hòa mới trở thành thế lực đáng nể. Bản thân họ chắc cũng hiểu được điều đó.

Nên nhớ rằng đối diện với Sanest Khánh Hòa là một Tràng An Ninh Bình dạn dày kinh nghiệm, với cây chuyền 2 Giang Văn Đức, với chuyên gia chuyền 1 và phòng thủ hàng sau Bùi Trung Thảo và một tay đập Quang Khơi đang thăng hoa như diều gặp gió. Sanest Khánh Hòa thật chẳng dễ dàng gì nếu muốn đánh bại cựu vương Ninh Bình, đội bóng được “ông thầy mát tay” Nguyễn Mạnh Hùng dẫn dắt.

Trong khi đó, cuộc chiến nội bộ giữa Biên phòng và Thể Công-Binh đoàn 15 hứa hẹn nhiều kịch tính, nhất là khi đôi bên đã quá hiểu nhau. Chủ công kỳ cựu Nguyễn Hữu Hà trở lại sau một thời gian nghỉ thi đấu đang thể hiện phong độ cao, dẫn dắt Biên phòng chơi ấn tượng từ vòng đấu bảng, dứt khoát không từ bỏ tham vọng giành quyền vào chung kết. Duy Khánh, Thái Hưng và một số thời điểm có thể là Văn Phương là những gương mặt được xem là chủ lực của Thể Công-BĐ15 trong trận bán kết gặp Biên phòng và HLV Phùng Công Hưng tin tưởng một khi họ phô diễn hết năng lực ghi điểm, đội bóng giàu truyền thống của bóng chuyền Quân đội sẽ chế ngự được đối phương.

Duyên nợ “chân dài”

Khi Ngân hàng Công thương còn hài lòng với vị trí thứ 3, thì cuộc chiến giữa các chân dài Bình Điền Long An và Thông tin LVPB mới được xem như tâm điểm của mọi giải đấu, từ giao hữu đến tính chất VĐQG. Hơn nửa thập niên đã qua, ngôi hậu thường chỉ xoay quanh màn so đọ giữa 2 đội bóng giàu tiềm lực tài chính và con người này. Thế cho nên, giới hâm mộ vẫn chọn họ là cặp đấu quan trọng nhất vòng bán kết Cúp Hùng Vương 2016.

Nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ không đơn giản, nhất là khi Thông tin đón sự trở lại của mũi đối chuyền Phạm Thị Yến, người có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu nhờ những cú “ra đòn” hiểm trên lưới. Tất cả, nói như ông Vũ, Bình Điền Long An phải trông đợi vào màn trình diễn của đội trưởng Ngọc Hoa, của mũi công Thanh Thúy và đặc biệt là khi họ cải thiện được hoàn toàn khả năng chuyền 1, phòng thủ hàng sau. Ở trận tranh hạng 3 Cúp VTV Bình Điền 2016 diễn ra cách đây hơn 2 tuần, Bình Điền Long An đã thắng Thông tin LVPB. Nhưng lần tái ngộ này xem ra hơi vất vả cho đại diện của bóng chuyền miền Tây Nam bộ.

Đối với NHCT, nhờ cuộc trẻ hóa mạnh mẽ, họ được xem như ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Cúp Hùng Vương năm nay. Chỉ đụng Thanh Hóa kém mình về mọi mặt, ngay cả khi có bê nguyên đội hình trẻ với những Đinh Thúy, Đoàn Xuân, Thanh Thúy… thì trận đấu vẫn nghiêng về phía thầy trò ông Lê Văn Dũng, chưa kể phía sau còn có tài mách nước của “quân sư” Nguyễn Tuấn Kiệt - người vừa nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của đội bóng ngành ngân hàng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều