Tiêu đề của website

Những niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam

Bóng chuyền là môn thể thao tập thể, bên cạnh những tập thể xuất sắc thì sau vòng I giải VĐQG năm nay, bóng chuyền Việt Nam cũng xác lập rất nhiều những kỷ lục cá nhân mới.


Bóng chuyền là môn thể thao tập thể, bên cạnh những tập thể xuất sắc thì sau vòng I giải VĐQG năm nay, bóng chuyền Việt Nam cũng xác lập rất nhiều những kỷ lục cá nhân mới.

Tham dự 17 mùa giải VĐQG

Năm 1996, khi tôi chưa đầy 16 tuổi, Kim Huệ mới được đôn từ đội hình trẻ do cô Kim Thanh huấn luyện lên đội 1 của Bộ Tư lệnh Thông tin của thầy Nguyễn Hữu Dông, lập tức được đi dự giải VĐQG tại Long An, sau khi phụ công Hương “Mường” trong đội nghỉ sinh em bé. Từ đó đến nay, ngoại trừ phải nghỉ 1 năm do chấn thương thì Kim Huệ đã thi đấu trọn cả 17 mùa giải. Kim Huệ được coi là nữ chiến binh xinh đẹp, người đem lại nhiều danh tiếng và thành công cho bóng chuyền Bộ tư lệnh Thông tin cũng như bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kỷ lục mới về tuổi

Trước đây, bóng chuyền Việt Nam đã từng có những tay đập kết thúc sự nghiệp vđv khi đã rất lớn tuổi như: Bùi Thị Lanh (Thái Bình), Nguyễn Thị Loan (Quảng Ninh), Phạm Thị Rệt (BĐHN) hay như Hà Thu Dậu (NHCT) kết thúc sự nghiệp ở tuổi 41. Tuy nhiên Giải Bóng chuyền VĐQG năm nay, kỷ lục về tuổi đã bị xô đổ bởi hai là VĐV Lê Văn Lâm (Biên Phòng, 42 tuổi) và Bùi Trung Thảo (TANB, 42 tuổi).

Libero Lê Văn Lâm trong màu áo Biên Phòng.

Nếu như Bùi Trung Thảo thi đấu ở vị trí chủ công thì Lê Văn Lâm thi đấu ở vị trí libero. Văn Lâm từng là tay đánh bóng chuyền phủi nức tiếng trước khi chuyển về chơi cho Quân Đoàn 4 ở vị trí libero. Mùa này, Lê Văn Lâm thi đấu dưới màu áo của đội bóng chuyền nam Biên Phòng. Dù không nổi bật như Hữu Hà hay Ngọc Kiên, nhưng với sự chắc chắn và nhiệt huyết, libero Lê Văn Lâm chính là nhân tố âm thầm đem đến sự thành công cho đội bóng quân đội.

Chiều cao đi liền với chuyên môn

Sinh ngày 12/11/1997, Trần Thị Thanh Thúy đang được biết đến là VĐV bóng chuyền nữ có chiều cao tốt nhất (1m90). Ngoài chiều cao trời phú, thì Thúy cũng nổi trội về chuyên môn với những pha tấn công từ sau vạch 3m uy lực. Ngoài việc xác lập kỷ lục về chiều cao thì Trần Thị Thanh Thúy còn một kỷ lục khác đó chính là VĐV trẻ nhất của Việt Nam được xuất ngoại thi đấu cho một CLB nước ngoài.

Ở phái mạnh, rất nhiều cầu thủ trẻ có chiều cao trên 2m tuy nhiên lại không đáp ứng được vấn đề về chuyên môn. VĐV vừa có chiều cao, lại vừa đánh hay được biết tới nhiều nhất không ai khác là Nguyễn Hoàng Thương. Hoàng Thương cao tới 1m98, cũng được biết tới là một trong những phụ công hay nhất của BCVN ở thời điểm hiện tại.

Những người chim của bóng chuyền Việt Nam

Bóng chuyền nam Việt Nam được biết đến hiện tượng Đặng Long Kiếm sức bật lên tới 3m60. Đến với bóng chuyền khá muộn, do một lần tình cờ đưa người em trai Đặng Long Kỳ đi tuyển lớp năng khiếu bóng chuyền của Quân Đoàn 4. Lúc đó đã 22 tuổi, nhưng với chiều cao tốt 1m93, Kiếm đã được đội Quân Đoàn 4 mời tập thử bóng chuyền. Tập bóng chuyền chưa đầy 3 năm cũng từng đó năm thi đấu tại giải đội mạnh, 2 năm liền khoác áo đội tuyển quốc gia. Mùa này, Kiếm gặp phải chấn thương gối khá nặng, dù phải nén đau vào sân thi đấu tại Vòng I, thế nhưng ước mong của Long Kiếm đưa Becamex Quân Đoàn 4 lọt vào top 4 đã không thể trở thành hiện thực.

Chủ công Đặng Long Kiếm ngoài cùng bên trái.

Riêng với bóng chuyền nữ, VĐV có sức bật tốt nhất đó chính là Hà Ngọc Diễm. Sinh năm 1994, cao 1m77, Hà Ngọc Diễm có sức bật lên tới 3m10 đây được xếp vào hàng hiếm của bóng chuyền nữ. Thế nhưng tại vòng 1 vừa qua, dưới màu áo Truyền hình Vĩnh Long, Diễm đã thi đấu không thành công khi đội bóng của cô đã để thua trắng cả 4 trận vòng bảng.

Người có tầm ảnh hưởng tới thế giới

Dù bóng chuyền Việt Nam chưa có vị thế quan trọng khi vị trí của hai ĐTQG còn thấp so với bóng chuyền thế giới. Thế nhưng, ít ai biết rằng BCVN từng có những nhân vật nổi trội về chuyên môn, từng là trọng tài và giám sát tại Giải bóng chuyền lớn nhất thế giới như World Grand Prix hay World Club Championship.  

Ông Nguyễn Bá Nghị từng giữ vị trí phó chủ tịch kiêm trưởng ban chuyên môn của Liên đoàn BCVN.

Với chuyên môn cùng vốn ngoại ngữ rất tốt, trọng tài Nguyễn Văn Hùng và cựu HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là ông Nguyễn Bá Nghị được coi là những người có tầm ảnh hưởng nhất của BCVN trong vai trò đối ngoại. Nếu như ông Nguyễn Văn Hùng từng góp mặt tại World Grand Prix với vai trò trọng tài thì ông Nguyễn Bá Nghị đứng trên cương vị trưởng ban giám sát tại Cúp Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ Thế giới.

Tôn vinh những thương hiệu cá nhân

Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang là VĐV bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam và bản thân Ngọc Hoa cũng đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là tay đập tham dự nhiều kỳ SEA Games nhất trong lịch sử. Với việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 28 tổ chức tại Singapore hồi tháng 6, Ngọc Hoa đã vượt qua đàn chị Phạm Thị Kim Huệ để lập nên một kỳ tích độc nhất vô nhị của cả thể thao Việt Nam với 7 lần liên tiếp dự tranh đấu trường khu vực. Cùng với đó là 12 năm liên tục khoác áo ĐTQG, hàng chục danh hiệu cá nhân trải dài từ đấu trường quốc nội cho đến quốc tế. Không những vậy Ngọc Hoa cũng là VĐV nữ duy nhất của Việt Nam bước lên đỉnh châu lục trong màu áo một CLB nước ngoài. Ở giải đấu đó, Ngọc Hoa cũng được vinh danh khi giành được danh hiệu phụ công xuất sắc nhất giải đấu.

Ở bóng chuyền nam, người đang xác lập kỷ lục về thành tích đó chính là Nguyễn Hữu Hà. Anh là thủ quân ở đội tuyển và chứng kiến những bước thăng, trầm thực sự của bóng chuyền nam Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Anh góp mặt trong cả 4 tấm huy chương quý giá mà đội tuyển nam có được ở sân chơi SEA Games (HCB các năm 2009, 2015, HCĐ năm 2005, 2013), trở thành biểu tượng thực sự trong mắt của người hâm mộ nước nhà. Ở tuổi 35, Hữu Hà với sự xuất sắc của mình vừa giúp Biên Phòng lọt vào Cúp Hùng Vương với cả 5 trận toàn thắng, có lẽ sau Hữu Hà, vẫn chưa tìm ra tay đập nam nào tạo dựng được thương hiệu cá nhân mạnh mẽ như anh…

Đội bóng có nhiều VĐV xuất ngoại nhất

Tự hào là đội bóng chuyền đầu tiên của cả nước hoạt động theo cơ chế chuyên nghiệp, VTV Bình Điền Long An đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ trong vai trò tiên phong của mình. Luôn là CLB nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ với thành tích đã đạt được trong quá khứ, mà trong đội hình của họ còn đang sở hữu nhiều gương mặt rất đáng chú ý hiện nay của Bóng chuyền Việt Nam như đội trưởng dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Hoa, libero Kim Liên và đặc biệt là Trần Thị Thanh Thúy, gương mặt trẻ được đánh giá sẽ là ngôi sao mới của bóng chuyền Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, VTV BĐLA đang là CLB có nhiều VĐV xuất ngoại nhất với 3 VĐV kể từ mùa bóng 2014.

Đội bóng giàu thành tích nhất

Được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1970, từ đó đến nay đội bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin là một tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm tháng đi qua, những chân dài chơi bóng chuyền trong sắc áo lính vẫn xứng đáng là “danh gia vọng tộc” của làng bóng chuyền Việt Nam.

Đội bóng này hiện đang là nhà đương kim vô địch 4 mùa giải liên tiếp: 2012, 2013, 2014 và 2015 của giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam. Đây là đội bóng giàu thành tích nhất kể từ mùa giải chuyên nghiệp 2004 do liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức với 12 lần thì 1 lần xếp ở vị trí thứ 5, 2 lần giành giải nhì và đã 9 lần giành được chức vô địch.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều