Tiêu đề của website

Bóng chuyền Biên Phòng: Từ đội bóng lót đường trở thành ứng cử viên cho chức vô địch

Trước giải đấu HLV Bùi Quang Ngọc từng phát biểu rằng: “Biên Phòng không có gì nổi bật dù có sự trở lại của cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Hà thì cũng vậy thôi vì có anh ta cũng như không , bởi thể lực không còn tốt nữa.” Ấy vậy mà dưới sự dẫn dắt của “người thừa” kia, Biên Phòng đã toàn thắng cả 5 trận vòng bảng và không cho đối thủ dù chỉ 1 điểm.


Trước giải đấu HLV Bùi Quang Ngọc từng phát biểu rằng: “Biên Phòng không có gì nổi bật dù có sự trở lại của cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Hà thì cũng vậy thôi vì có anh ta cũng như không , bởi thể lực không còn tốt nữa.” Ấy vậy mà dưới sự dẫn dắt của “người thừa” kia, Biên Phòng đã toàn thắng cả 5 trận vòng bảng khi không cho đối thủ dù chỉ 1 điểm.

Ở tuổi 35, Nguyễn Hữu Hà vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất của bảng B. Ảnh Trần Quang

Nếu như chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá yếu như: Hà Tĩnh, Công an TP.HCM, XSKT Vĩnh Long chưa nói lên nhiều điều. Thì hai chiến thắng thuyết phục trước Maseco TP.HCM và TANB đã giúp cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ có cái nhìn rõ nét hơn về sức mạnh của đội bóng áo lính.

Ở trận đấu gặp Maseco TP.HCM, đội bóng với lối chơi chiến thuật, lấy hai mũi phụ công là Hoàng Thương và Văn Tuấn làm trung tâm. Biên Phòng chủ động phát bóng khó, với những đường bóng ngắn, chính vì vậy mà Maseco TP.HCM sớm bị bế tắc do các cầu thủ hàng sau thiếu ổn định trong khâu đỡ bước 1, bước một xấu buộc chuyền hai Hà Vũ Sơn phải đẩy bóng ra biên, hoặc nếu có cố chuyền cho phụ công thì cũng không thuận lợi. Phía bên kia lưới, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Biên Phòng càng chơi càng hưng phấn. Với sự xuất sắc của chủ công Hữu Hà, các vị trí còn lại như chuyền 2 Vũ Hồng Quân, đội trưởng Phạm Ngọc Kiên hay libero Văn Lâm đều chơi rất ổn định. Ngôi sao lớn nhất của trận đấu chính là Nguyễn Hữu Hà và anh đã chơi như lên đồng, là người đã góp công lớn trong chiến thắng 3/1 của Biên Phòng trước Maseco TP Hồ Chí Minh.

Trong trận đấu cuối cùng gặp Tràng An Ninh Bình vào chiều qua, Biên Phòng đứng đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng trong khi Tràng An Ninh Bình xếp ngay phía sau với 11 điểm và cũng toàn thắng cả 4 trận. Thế nhưng, Biên Phòng không chỉ sở hữu chủ công xuất sắc hơn là Nguyễn Hữu Hà mà còn có được đội hình đồng đều hơn so với Tràng An Ninh Bình. Biên Phòng hoàn toàn vượt trội so với Tràng An Ninh Bình, tấn công hay hơn, phòng thủ cũng hiệu quả hơn và điều hiển nhiên là họ nắm giữ được hoàn toàn thế trận. Tràng An Ninh Bình chơi tập trung và hợp lý hơn trong việc theo chắn và tổ chức tấn công giãn biên và có được chiến thắng trong set đấu thứ 3, trước khi bất lực nhìn Biên Phòng có chiến thắng với tỉ số 3-1.

Với bóng chuyền nam Biên Phòng họ đã chơi hoàn toàn thuyết phục tại vòng I Giải bóng chuyền VĐQG vừa qua. Họ đã chơi gắn kết, ổn định khi có 5 trận toàn thắng. Một giải đấu tiếp tục ghi nhận sự tỏa sáng của chủ công Nguyễn Hữu Hà và anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất của bảng B nam sau khi kết thúc vòng bảng.

Mời các bạn theo dõi phòng sự: "Toàn thắng 5 trận, Biên Phòng giữ vững ngôi đầu" do PV VTV thực hiện:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều