Tiêu đề của website

Khai mạc Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016: Cuộc chiến nhị nương

Nhắc về Ngân hàng Công thương, đội bóng rất giàu tham vọng nhưng thường thất thế trong cuộc đua với Thông tin LVPB cũng như VTV Bình Điền Long An vài năm trở lại đây, nhiều nhà chuyên môn tiếc nuối thay cho họ


Nhắc về Ngân hàng Công thương, đội bóng rất giàu tham vọng nhưng thường thất thế trong cuộc đua với Thông tin LVPB cũng như VTV Bình Điền Long An vài năm trở lại đây, nhiều nhà chuyên môn tiếc nuối thay cho họ. Sở hữu dàn tấn công giàu kinh nghiệm, dựa vào sức của Nguyễn Xuân, phụ công Kim Huệ, cây chuyền hai Hà Thị Hoa, chưa kể mũi tấn công khá sắc sảo Nguyễn Thu Hòa, Lê Thanh Thúy, libero số 1 Việt Nam Bùi Vũ Thanh Tuyền bên cạnh cặp chủ công trẻ đang lên là Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với họ.

Với VTV Bình Điền Long An cũng đã 4 năm rồi họ chưa một lần bước lên được bục cao nhất của Giải VĐQG dù trong đội hình vẫn còn đó phụ công đẳng cấp châu Á Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Thế nhưng điểm yếu từ vị trí chuyền hai, đến sự non nớt của các gương mặt trẻ khiến họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Không còn Hà Ngọc Diễm trong đội hình, thì trong tay HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn còn gương mặt trẻ Dương Thị Hên, bên cạnh Đoàn Thị Khen hay H’mia Eban.

VTV BĐLA và NHCT đụng nhau ngay trong ngày khai mạc.

Tại Giải VĐQG năm ngoái, kết quả 3-2 được chia đều cho cả hai đội khi mỗi bên đều có được một trận thắng. Thế nhưng, ngay tại Cúp VTV Bình Điền mới đây, Ngân hàng Công thương đã hạ VTV BĐLA với tỉ số 3-0 trước khi trở thành nhà vô địch mới của giải đấu.

Ở thời điểm hiện tại, Ngân hàng Công thương và VTV BĐLA chính là 2 đội bóng có lối chơi hiện đại dựa vào nguồn nhân lực dồi dào và đầy triển vọng. Lâu rồi, duyên nợ trong những lần chạm trán trên sân đã đưa đẩy cả 2 vào quỹ đạo phải phô diễn hết tài năng, như để khẳng định cho một điều rằng nếu thiếu vắng họ, bóng chuyền nữ Việt Nam chẳng có gì để trông đợi, kỳ vọng.

Tối nay (2/4), vòng I Giải bóng chuyền VĐQG sẽ bắt đầu khởi tranh, nhiều người chờ đợi Ngọc Hoa và các đàn em Thanh Thúy, Bích Trâm, Kim Liên, Dương Hên, Tuyết Hoa… so kè với Hà Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Xuân, Đinh Thúy, Thanh Tuyền… trong bầu không khí cuồng nhiệt ở Nhà thi đấu tỉnh Yên Bái. Nó đáng chờ đợi ở chỗ, liệu VTV BĐLA có đòi lại được món nợ thua ở bán kết Cúp VTV Bình Điền hay không ? Và nó cũng đáng chờ đợi vì Ngân hàng Công thương rất muốn lật đổ sự thống trị của các cô gái thông tin hay VTV BĐLA để khẳng định mình cũng xứng đáng là chị cả của làng bóng chuyền nữ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều