Tiêu đề của website

Chỗ dựa có đáng tin?

Giới làm nghề đã đợi đến tháng 4 để được chứng kiến Đại hội Liên đoàn bóng chuyền nhiệm kỳ 6 diễn ra, chấm dứt những điều tiếng không nên có về một nhiệm kỳ 5 thất bại về nhiều mặt. Thế nhưng, thông tin mới nhất từ nội bộ của tổ chức xã hội nghề nghiệp này chính là đại hội sẽ rời đến tháng 8 hoặc tháng 10 (!?).


Giới làm nghề đã đợi đến tháng 4 để được chứng kiến Đại hội Liên đoàn bóng chuyền nhiệm kỳ 6 diễn ra, chấm dứt những điều tiếng không nên có về một nhiệm kỳ 5 thất bại về nhiều mặt. Thế nhưng, thông tin mới nhất từ nội bộ của tổ chức xã hội nghề nghiệp này chính là đại hội sẽ rời đến tháng 8 hoặc tháng 10 (!?).

Thực ra, người trong giới cũng chẳng hiểu nổi vì sao một kỳ đại hội diễn ra dài lắm cũng chỉ tốn 2 ngày lại long đong, dời đi dời lại không biết bao nhiêu lần trong vòng 2 năm qua. Liên đoàn thiếu người vào vai Chủ tịch? Không hề, vì chính ông TTK đã tự đứng ra nhận ghế này? Khuyết ghế TTK? Hoàn toàn không, bởi vì nhiều người đủ tài, đủ tâm và giỏi ngoại ngữ để ngồi vào ghế đó, có điều nhóm lợi ích của Liên đoàn bóng chuyền quốc gia (VFV) không thích và… không duyệt thì cũng đành chịu.

Làng bóng chuyền đang chờ đợi một kỳ đại hội mới với những thay đổi thực sự. Ảnh Dũng Phương

Đời sống bóng chuyền thời gian gần đây khá nhiều chuyện và ngày càng khiến giới quan sát đi gần đến đánh giá “vai trò của VFV thể hiện quá mờ nhạt”. Rắc rối nảy sinh trong lòng ĐTQG nữ, từ việc chọn lựa HLV trưởng, trợ lý HLV cho đến thành phần tuyển thủ đều không được lòng giới làm nghề. Căng đến mức có hẳn một lá đơn kiến nghị thay HLV trưởng từ giới truyền thông, khiến Tổng cục TDTT giật mình vì lâu nay đã quá buông thả về mặt quản lý. Đấy là chưa kể khi CLB và VĐV xảy ra tranh chấp, tình trạng chuyển nhượng diễn ra loạn xạ… nhưng VFV không kiểm soát nổi.

Rõ ràng, VFV đã mắc nhiều sai sót trong quản lý và điều hành hoạt động. Nhưng nếu truy đến cùng qua từng sự việc, lỗi phần lớn xuất phát từ một vài cá nhân thuộc Liên đoàn, chứ không thể đổ hết cho nhiều ủy viên khác trong BCH nhiệm kỳ cũ – những người mà đã từ lâu đã bị cô lập và tách biệt với mọi hoạt động của tổ chức này. Thậm chí, trong giai đoạn chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới, nhóm lợi ích của VFV tính đến chuyện “thanh trừng” nhiều ủy viên tâm huyết và có năng lực chuyên môn thực sự khỏi BCH, như một cách thể hiện quyền lực cá nhân ở tổ chức xã hội nghề nghiệp vốn được xem là luôn công khai trong hoạt động chuyên môn và tài chính này.

VFV vì thế chưa thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho làng bóng chuyền Việt Nam, đơn giản vì tổ chức này hiếm khi khiến người khác tin rằng họ đang tồn tại và hoạt động chỉ vì mục đích xây dựng và phát triển bóng chuyền nước nhà ngày càng cường thịnh.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều