Tiêu đề của website

Báo chí cùng giới văn nghệ sĩ đồng loạt viết đơn kiến nghị lên Tổng cục TDTT yêu cầu không cho HLV Phạm Văn Long lên tuyển

Kết thúc Cúp bóng chuyền quốc tế cúp VTV Bình Điền 2015, sau khi cân nhắc trước thực tế diễn ra trên sân bãi và bức xúc của đông đảo công chúng, các nhà báo thể thao cùng một số nhà văn và những người hâm mộ thống nhất gửi tới cơ quan chủ quản ngành TDTT và Liên đoàn BCVN bức thư kiến nghị. 


Những hành động la hét, cáu bẳn với VĐV như cơm bữa của ông Phạm Văn Long.

Kết thúc Cúp bóng chuyền quốc tế cúp VTV Bình Điền 2015, sau khi cân nhắc trước thực tế diễn ra trên sân bãi và bức xúc của đông đảo công chúng, các nhà báo thể thao cùng một số nhà văn và những người hâm mộ thống nhất gửi tới cơ quan chủ quản ngành TDTT và Liên đoàn BCVN bức thư kiến nghị. Và trong sáng nay đơn kiến nghị này đã được gửi đến tận tay Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Và cũng theo ý kiến thống nhất của một số nhà báo, nếu Tổng cục TDTT không có khả năng đứng ra giải quyết được vấn đề này. Đơn kiến nghị sẽ tiếp tục được gửi đến các cấp cao hơn là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ VHTT & DL Hoàng Tuấn Anh.

Dưới đây là chi tiết về lá đơn kiến nghị:

------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2015

-------------------------------------

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Tổng cục Thể dục thể thao

                 Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Trước tiên, xin gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng của chúng tôi, những nhà báo đã và đang đồng hành cùng bước đi của nền thể thao nước nhà trong nhiều năm qua. Trong thời kì đổi mới và tái hội nhập với thể thao quốc tế, thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành được nhiều thành công và ngày càng được sự thừa nhận của xã hội, trong đó có thành tích của đội tuyển bóng chuyền của chúng ta, nhất là khi hai đội tuyển nam, nữ đã đạt được các danh hiệu trên đấu trường quốc tế. Theo chúng tôi, bóng chuyền là môn thể thao rất được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và cùng với bóng đá, là hai môn bóng được sự yêu mến của dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, được xem là khá cơ bản, môn thể thao này mà cụ thể là đội tuyển nữ của chúng ta đã làm nhiều người không tán thành khi có sự xuất hiện của ông Phạm Văn Long, huấn luyện viên (HLV) của CLB Thôngtin Liên Việt Post Bank.

Là một HLV xuất thân từ CLB Thể Công nổi tiếng, được giáo dục và rèn luyện trong môi trường quân đội đã lâu song ông Long hầu như không thể hiện được tư thế của một nhà cầm quân có văn hóa. Từ lâu nay, người hâm mộ và công chúng yêu bóng chuyền đã quen với lối chỉ đạo hết sức phản cảm của HLV Phạm Văn Long, ông thường xuyên quát nạt, thậm chí chửi tục các cầu thủ của mình khi họ mắc sai lầm trong thi đấu, kể cả ở các giải trong nước hay quốc tế và dù đã được góp ý nhiều lần trên mặt báo hay trong cuộc họp, việc thay đổi là quá ít. Không những thế, khi tập trung đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trong vai trò HLV, ông Long có thái độ phân biệt đối xử và hành xử theo kiểu “quân anh quân tôi” và việc này gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, lại ngấm ngầm tạo ra mâu thuẫn không đáng có giữa cầu thủ của các CLB. Trong đời sống thể thao ở ta, bóng chuyền là môn thể thao ít có hiện tượng tiêu cực, tuy nhiên dư luận đã không ít lần tỏ ý không tán thành trướcnhân cách của HLV này, vì thế, xung quanh HLV Phạm Văn Long là dấu hiệu bằng mặt mà không bằng lòng.

Theo dõi nhiều giải quốc tế trong mấy năm qua, chúng tôi rất bức xúc trước cách chỉ đạo phản cảm và thiếu văn hóa của ông Phạm Văn Long và nhận thấy HLV này không những đã làm xấu đi hình ảnh của CLB Thông tin Liên Việt Post Bank mà còn làm xấu đi hình ảnh của nền thể thao Việt Nam và điều này là hết sức đáng tiếc.

Vì lẽ đó, chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý Tổng cục TDTT và Liên đoàn BCVN hãy tìm một HLV có đủ tư cách và tài năng cho đội tuyển nữ, quý cơ quan sẽ xem đây là việc cần làm ngay trong kỳ SEA Games 28 này. Với tinh thần xây dựng và không né tránh sự thật, chúng tôi thẳng thắn gửi tới quý cơ quan mong muốn trên, cũng là tâm tư của nhiều bạn đọc xa gần.

Xin cám ơn và chúc ngành TDTT giành được nhiều thành công.

Trân trọng.

-------

Hiện tại có khoảng hơn 50 nhà báo cũng như giới văn nghệ sĩ đứng ra kí tên đồng loạt ủng hộ. Dưới đây là danh sách (ban đầu) những nhà báo có chung quan điểm:

1. Trần Tiến Đức Nhà báo

2. Nguyễn Lưu Nhà báo

3. Đình Khải Nhà báo

4. Nguyễn Thanh Lâm Sài Gòn giải phóng

5. Mạnh Hùng TTVN

6. Hoàng Thu Hà Nhà báo

7. Minh Huy thể thao ngày nay

8. Nguyễn Quân Đại đoàn kết

9. Nguyễn Đức Hùng Thể thao TV

10. Hà Quốc Hưng Chuyên trang bóng chuyền

11. Duy Ngộ Đài truyền hình Thanh Hóa

12. Huy Hoàng Tiền phong

13. Bình Minh Nhà văn

14. Thế Hiển Nghệ sĩ nhiếp ảnh

15. Nhà thơ Văn Công Hùng Tây nguyên

16. Bùi Minh Cần VTC3

17. Phạm Anh Quang VTC3

18. Nguyễn Sơn Lâm Nhà báo


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều