Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam - Cuộc chiến tay ba

Từ giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 vừa diễn ra ở Quảng Trị, giới làm nghề và ngay cả người hâm mộ đã có thể hình dung được rằng cuộc đua đến ngôi vô địch giải VĐQG 2015 chỉ xoay quanh 3 tên tuổi VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPbank và Ngân hàng Công thương…


Từ giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 vừa diễn ra ở Quảng Trị, giới làm nghề và ngay cả người hâm mộ đã có thể hình dung được rằng cuộc đua đến ngôi vô địch giải VĐQG 2015 chỉ xoay quanh 3 tên tuổi VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPbank và Ngân hàng Công thương…

Ngày 12-4, vòng 1 của giải VĐQG 2015 sẽ khởi tranh đồng loạt tại NTĐ tỉnh Thái Bình và NTĐ Việt Trì (Phú Thọ). Đến thời điểm này, các đội bóng đã bắt đầu di chuyển đến địa phương đăng cai để làm quen với khí hậu cùng điều kiện thi đấu tại đây. Bốn CLB hàng đầu: Thông tin LVPbank, VTV Bình Điền Long An, NHCT và Tiến nông Thanh Hóa vừa thử sức ở Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 nên khá tự tin trước thềm giải đấu.

Nữ VTV BĐLA và Thông tin LVPbank (trái) sẽ chạy đua quyết liệt ở vòng 1 giải VĐQG. Ảnh: Dũng Phương

Năm nay, giải nữ có thêm phiên hiệu mới là Hòa Phát Hưng Yên, nhưng ngay cả khi HLV Trần Minh Khang nỗ lực quy tụ lực lượng thì khả năng tranh chấp thứ hạng cao là rất khó. Nữ Thái Bình có lợi thế chủ nhà, xong lại không có sự phục vụ của Bùi Thị Huệ lại cùng bảng với NHCT và VTV BĐLA, như vậy đánh giá khả năng chen chân vào tốp 4 đội hàng đầu ở Cúp Hùng Vương 2015 cũng là quá sức. Như vậy, cuộc đua đến ngôi vô địch vòng 1 và thậm chí là cả mùa giải năm nay gần như chỉ dành cho 3 đội bóng đã khẳng định được danh tiếng cũng như sở hữu lực lượng có chiều sâu thực sự như VTV BĐLA, Thông tin LVPbank và NHCT.

Đội ĐKVĐ Thông tin LVPbank chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh của 2 đối thủ nhiều phen ngáng đường họ đến ngôi hậu. Ở Cúp VTV Bình Điền lần 9 vừa rồi, Thông tin LVPbank đã phải nhờ đến may mắn là những pha tự đánh bóng hỏng của VTV BĐLA mới vượt qua được trận bán kết. Sở hữu đội hình không thực sự còn trẻ, nhưng HLV Phạm Văn Long vẫn rất cần sự phục vụ của Phạm Thị Yến và Đỗ Thị Minh, nhất là ở những thời điểm đội bóng gặp khó khăn. Không bảo vệ được danh hiệu ở giải đấu đầu mùa vì CLB 4.25 Triều Tiên tỏ ra vượt trội hoàn toàn về chuyên môn, nhưng Thông tin LVPbank vẫn được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho vị trí số 1 ở Cúp Hùng Vương. Nằm ở bảng đấu không có đối trọng thực sự, thầy trò ông Phạm Văn Long không khó để chiếm lấy ngôi nhất bảng. Tại đây, chỉ có Tiến nông Thanh Hóa được cho là có thể gây ra chút khó khăn cho Thông tin LVPbank.

 

Trong khi đó, màn tranh chấp ở bảng đấu diễn ra tại Thái Bình ban đầu được đánh giá gay cấn hơn nhiều, nhưng với việc thiếu hụt lực lượng của Thái Bình như hiện tại, chắc chắn VTV BĐLA và Ngân hàng Công thương sẽ lại cùng dắt tay nhau có mặt tại vòng bán kết. Với NHCT, đội bóng luôn được đánh giá là một trong các đội mạnh khi được quy tụ bởi nhiều tay đập xuất sắc nhất hiện nay như Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Thu Hòa, Thanh Tuyền, Minh Tâm… hay cả hai tay đập trẻ triển vọng chơi khá tốt tại cúp Bình Điền mới đây là Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy. Tuy nhiên, ở đội bóng này giường như chưa có được sự điều chỉnh tốt về điểm rơi phong độ, cùng sự thiếu tỉnh táo trong những cuộc đối đầu quyết định. Có lẽ, đó là những nguyên nhân chính đang cản đường đội bóng này đi đến thắng lợi quyết định.

Với VTV BĐLA, yếu điểm lớn nhất của đội bóng này trong rất nhiều năm qua nằm ở vị trí chuyền hai thì cũng đang dần có sự cải thiện. Trong một giải đấu lớn đầu tiên mà Hồng Đào được giao vai trò nhạc trưởng chính thức như vừa rồi, những gì mà cây chuyền hai trẻ này đã làm được là rất đáng khen ngợi. Cùng với đó là sự xuất hiện của ngôi sao sáng nhất Nguyễn Thị Ngọc Hoa, bên cạnh sự máu lửa của Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Eban, Bích Trâm, Kim Liên, Tuyết Hoa… Nếu cứ chơi như trận bán kết gặp Thông Tin Liên Việt Postbank như vừa qua. Chắc chắn ngôi vô địch sẽ là không còn xa đối với đội bóng này.

Lượt đấu đầu tiên tại giải VĐQG (ngày 13-4) được cho là thời điểm phân định ngôi thứ tại bảng này, khi VTV BĐLA so đọ với NHCT. Ngoài sự già dơ về kinh nghiệm của những thủ lĩnh, thì cả 2 đội bóng này đều quyết tâm trẻ hóa và trình làng nhiều gương mặt triển vọng như Trần Thị Thanh Thúy, H’Mia Eban, Tuyết Trinh (VTV BĐLA), Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy (NHCT)… nên cuộc chiến lần này đang được dự báo là diễn ra đầy thú vị.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều