Tiêu đề của website

Bài Học Cho Bóng Chuyền Nữ VN

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã giành ngôi á quân VTV Cúp sau khi thua Giang Tô (Trung Quốc) 1-3 ở trận chung kết chiều qua.

Không thể phủ nhận những tiến bộ trong thời gian gần đây của các cô gái chân dài VN, như giành quyền dự giai đoạn 2 vòng loại World Cup khu vực châu Á tại Nhật Bản vào tháng 8, hay chơi ấn tượng ở Cúp châu Á năm rồi khi thắng cả Nhật Bản và Hàn Quốc (hạng 4 Olympic London). Và sự tiến bộ đó càng được khẳng định khi tuyển nữ VN đã chơi rất hay ở bán kết VTV Cup, từ thế bị dẫn 0-2 đã bất ngờ lội ngược dòng một cách kịch tính để xuất sắc thắng Sơn Đông (Trung Quốc) 3-2.


Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã giành ngôi á quân VTV Cúp sau khi thua Giang Tô (Trung Quốc) 1-3 ở trận chung kết chiều qua.

Không thể phủ nhận những tiến bộ trong thời gian gần đây của các cô gái chân dài VN, như giành quyền dự giai đoạn 2 vòng loại World Cup khu vực châu Á tại Nhật Bản vào tháng 8, hay chơi ấn tượng ở Cúp châu Á năm rồi khi thắng cả Nhật Bản và Hàn Quốc (hạng 4 Olympic London). Và sự tiến bộ đó càng được khẳng định khi tuyển nữ VN đã chơi rất hay ở bán kết VTV Cup, từ thế bị dẫn 0-2 đã bất ngờ lội ngược dòng một cách kịch tính để xuất sắc thắng Sơn Đông (Trung Quốc) 3-2.

 Bài học cho bóng chuyền nữ VN
Bóng chuyền nữ VN giành ngôi á quân VTV Cup - Ảnh: Ngô Nguyễn

Tiếc rằng các cô gái VN đã không thể vượt qua chính mình ở trận chung kết khi tái đấu Giang Tô, đội đã thắng mình sát nút 3-2 ở ngày khai mạc. Hoàn toàn khác với vòng loại khi VN lại chơi khá yếm thế với lối đánh bị “bắt bài” như luôn hụt hơi trong tất cả các khâu từ bắt bước một, chuyền hai đến bám chắn trên lưới lẫn khả năng dứt điểm. Thế nên dù có nỗ lực phát huy cách mấy, ý chí và sự bền bỉ như trận bán kết, nhưng các cô gái VN đã sớm đánh mất sự tự tin, liên tục bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Từ đó phơi bày hàng loạt sơ hở cho Giang Tô khai thác.

 

 
 
Ngoài ngôi á quân trị giá 7.000 USD, VN giành thêm 2 giải phụ là  Ngọc Hoa (VĐV xuất sắc nhất) và Bùi Thị Ngà (VĐV chắn bóng tốt nhất). Đội Giang Tô (Trung Quốc) vô địch được 10.000 USD. Đội Sơn Đông (Trung Quốc) hạng ba được 5.000 USD. Giải phong cách thuộc về Thái Lan.
 

 

Điều kỳ diệu đã không thể xảy ra cũng là hợp lý khi thể lực của tuyển VN không thật sự ổn định. Sự hưng phấn quá mức đã tạo nên phấn khích lớn chưa từng có sau chiến thắng bán kết đã khiến các cô gái VN đánh mất sự tập trung và thiếu thời gian hồi phục thể lực. Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng lực lượng cũng gây tranh cãi. Có vẻ như HLV Phạm Văn Long chưa mạnh dạn sử dụng phụ công Phạm Kim Huệ, một ngòi nổ lợi hại trên sân nhiều hơn thay vì chỉ trông chờ vào các nhân vật chính của Thông tin Liên Việt Bank nên chưa tạo ra những điều chỉnh cần thiết ở thời điểm quyết định. Chính vì không có những bài tấn công đa dạng nên nền tảng sức mạnh của tuyển VN gần như chỉ tập trung vào chủ công Ngọc Hoa. Trong khi Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh đều chơi dưới sức.

Giải đấu VTV khép lại đã để lại nhiều bài học cho các cô gái VN, nhất là phải trui rèn bản lĩnh thi đấu mạnh mẽ hơn. Ngoài ra BHL đội VN cần phải có những điều chỉnh, cải thiện quyết liệt trong đội hình, sắp xếp nhân sự hợp lý hơn thì mới tạo nên sự lan tỏa đem lại sức mạnh chiều sâu tốt hơn cho bóng chuyền nữ VN trong thời gian tới.

Đăng Khoa - Hoàng Quỳnh


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều