Tiêu đề của website

Việt Nam Giành Ngôi Á Quân Bóng Chuyền VTV Cup

Đông đảo khán giả Ninh Bình cổ vũ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng đội đã thua 1-3 trong trận chung kết trước Giang Tô (Trung Quốc).


Đông đảo khán giả Ninh Bình cổ vũ cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng đội đã thua 1-3 trong trận chung kết trước Giang Tô (Trung Quốc).
                               Ảnh: Quang Thắng

Trước khi bước vào trận chung kết, hai đội từng gặp nhau trong ngày khai mạc giải và tuyển nữ Việt Nam đã thua 2-3. Tuy nhiên, trong lần gặp lại này, đội chủ nhà gặp bất lợi hơn khi thể lực không còn tốt sau trận đấu kéo dài 5 set với đối thủ Sơn Đông (Trung Quốc), trong khi Giang Tô chỉ mất 3 set khá nhẹ nhàng trước đối thủ Kazakhstan. Chính vì thế, dàn cầu thủ đã lớn tuổi của tuyển nữ Việt Nam không còn thể hiện được lối chơi thanh thoát trước đối thủ khá trẻ trung hơn và có chiều cao trung bình vượt trội (cao trung bình 1m83, hơn 6 cm so với tuyển nữ Việt Nam).

Trong 4 set đấu, chỉ có set 3 là các tuyển thủ Việt Nam thể hiện được lối chơi máu lửa, đầy nhiệt huyết trước sự tiếp sức nhiệt tình của khán giả. Còn lại, Giang Tô luôn thể hiện sự vượt trội từ giao bóng, bắt bước một cho đến tấn công, phòng ngự. Nhờ đó, đội bóng đến từ Trung Quốc đã thắng 3-1 (25-21, 25-16, 20-25, 25-19) để giành chức vô địch cùng phần thưởng 10.000 USD.

Tuyển Việt Nam không thể lần thứ tư đăng quang ở giải đấu này và chỉ nhận được 7.000 USD. Ngoài ra, đội còn nhận được 2 giải cá nhân là: VĐV xuất sắc nhất (Nguyễn Thị Ngọc Hoa) và VĐV chắn bóng hay nhất (Bùi Thị Ngà). Giang Tô áp đảo các phần thưởng cá nhân với 4 danh hiệu, còn Miss VTV Cup thuộc về VĐV Kazakhstan.

Nguyễn Tùng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều