Tiêu đề của website

VTV Eximbank Cup 2013: Nhìn Lại Vòng Đấu Bảng

Đây là lần thứ 10 được tổ chức, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Eximbank Cup 2013 đã khẳng định được chất lượng, uy tín không chỉ trong nước mà cả khu vực và quốc tế. Mỗi giải đấu trôi qua đều để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên trong tâm trí người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước.


Đây là lần thứ 10 được tổ chức, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Eximbank Cup 2013 đã khẳng định được chất lượng, uy tín không chỉ trong nước mà cả khu vực và quốc tế. Mỗi giải đấu trôi qua đều để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên trong tâm trí người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước.

 

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Eximbank Cup 2013 là cơ hội để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho SEA Games 27 được tổ chức tại Myanmar vào cuối năm nay. Đây cũng là dịp để tỉnh Ninh Bình quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và tiềm năng du lịch của vùng đất Hoa Lư lịch sử đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong 5 ngày diễn ra vòng đấu bảng, với 15 trận đấu căng thẳng, kịch tính, quyết liệt đã mang lại nhiều cảm xúc khó quên với người hâm mộ. Vòng đấu bảng diễn ra thực sự chất lượng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật thi đấu của các VĐV khá tốt. 6 đội bóng chuyền nữ trong và ngoài nước đã thể hiện được phong độ, bản lĩnh và sắc thái riêng của mình, tạo nên vòng đấu bảng khá thành công.

Vòng đấu bảng, khán giả đã được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao, cân tài, cân sức, giữa các đội ít có sự chênh lệnh về chuyên môn như: trận giữa đội tuyển Việt Nam gặp Giang Tô (Trung Quốc) trong ngày khai mạc diễn ra gay cấn đầy căng thẳng, kịch tính. Cả 2 đội đều vào trận với quyết tâm rất cao, đẩy nhịp độ trận đấu lên nhanh ngay từ những phút đầu, khi hai đội giằng co nhau từng điểm số của mỗi séc, tạo nên cuộc rượt đuổi về tỉ số ngoạn mục. Nhưng chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội ban Giang Tô với tỉ số 3-2.

Ở trận đầu giữa đội chủ nhà Việt Nam gặp đội Sơn Đông (Trung Quốc), sự hấp dẫn còn đẩy cao lên đến đỉnh điểm, khí hai đội cũng phải giải quyết thắng thua ở ván đấu thứ 5, đội chủ nhà chỉ giành được chiến thắng sát nút với điểm số 15 – 13…

Vòng đấu bảng của giải đấu, khán giả còn được chứng kiến những trận đấu tạo ra sự bất ngờ nhất của vòng bảng như: đội tuyển Australia mặc dù được đánh giá yếu hơn nhưng đã thi đấu quả cảm để giành thắng lợi chung cuộc 3 – 2 trước Kazakhstan; hay đội Thái Lan được đánh giá cao hơn nhưng phải chịu thất bại trước Kazakhstan với tỷ số 3 – 1...

Sức hấp dẫn ở vòng đấu của giải đấu năm nay còn ở chỗ, trong các đội xuất hiện nhiều cầu thủ thi đấu có kỹ thuật, chiến thuật khá tốt. Các cô gái này luôn ghi được rất nhiều điểm số bằng những quả phát bóng tấn công, pha đập bóng mạnh mẽ, những đường chuyền thông minh hay những pha bóng bỏ nhỏ tạo sự bất ngờ... được khán giả tán thưởng nhiệt tình như: phụ công trẻ Bùi Thi Ngà đội tuyển Việt Nam; chủ công mang áo số 9 Rocker của Australia; chủ công mang áo số 3 cuả đội tuyển Giang Tô; truyền hai mang áo số 6 của đội Sơn Đông...

Qua 5 ngày thi đấu, vòng bảng Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV- Eximbank Cup 2013 đã khép lại và đã xác định được các đội bóng vào thi đấu vòng bán kết . Qua vòng đấu bảng, giới chuyên môn có thể nhận định chỉ còn 3 ứng cử viên cho chức vô địch là: Đội chủ nhà Việt Nam, Giang Tô và Sơn Đông (Trung Quốc), cả 3 đội đều có số điểm 12 cùng có 4 trận thắng và 1 trận bại. Nhưng đội Giang Tô đoạt ngôi đầu vì hơn về chỉ số phụ, xếp thứ nhì là đội tuyển Sơn Đông, xếp thứ 3 là đội tuyển Việt Nam; đội xếp thứ 4 Kazakhstan cũng là đội yếu nhất và chỉ có 1 trận thắng.

Như vậy, vòng bán kết sẽ diễn ra các cặp đấu: đội tuyển Việt Nam gặp đội Sơn Đông; đội tuyển Giang Tô gặp đội Kazakhstan. Đội tuyển Thái Lan sẽ tranh vị trí thứ 5 với đội Australia.

Nguồn: Minh Quang (baoninhbinh.org.vn)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều