Tiêu đề của website

Hướng Tới SEA Games 27, Môn Bóng Chuyền: Thái Lan Đánh Giá Cao Việt Nam

Tuy luôn luôn đứng ở vị trí số một khu vực Đông Nam Á nhưng Thái Lan vẫn không thể quên được Việt Nam ở mỗi kỳ SEA Games.


Tuy luôn luôn đứng ở vị trí số một khu vực Đông Nam Á nhưng Thái Lan vẫn không thể quên được Việt Nam ở mỗi kỳ SEA Games.

 

Nguyễn Hữu Hà (giữa) lên lưới tấn công trước nỗ lực chắn bóng của Montri Vaenpradab và Wanchai Tabwises
Nguyễn Hữu Hà (giữa) lên lưới tấn công trước nỗ lực chắn bóng của Montri Vaenpradab và Wanchai Tabwises

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền Thái Lan Monchai Suphajirakun đã không ngần ngại đánh giá cao đối thủ: “Việt Nam rất mạnh”.

Lần gặp gỡ gần đây nhất giữa hai đội tuyển Việt Nam, Thái Lan là tại giải vòng loại thế giới 2014 khu vực Đông Nam Á, diễn ra tại Nakhon Pathom, Thái Lan vào cuối tháng 6 vừa qua. Giải đấu quy tụ 4 đội tuyển Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Trong màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, phần thắng đã thuộc về đội chủ nhà với tỷ số 3-1 (28-30, 25-23, 25-21, 25-17).

HLV trưởng Monchai Suphajirakun cho biết: “Mặc dù đội tuyển đã thi đấu đúng với tiên liệu của tôi nhưng trong séc hai, Việt Nam đã không chịu chấp nhận thất bại quá dễ dàng và gây bất ngờ khi đánh bại chúng tôi”. Dù cuối cùng chiến thắng Việt Nam 3-1, ông Monchai Suphajirakun vẫn khẳng định: “Việt Nam là đội tuyển mạnh. Tại AVC Cup 2012, họ chơi rất tốt khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ gặp lại họ ở SEA Games 27 vào tháng 12 tới tại Myanmar. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn để chắn chắn rằng chúng tôi sẽ lặp lại chiến thắng này. Chúng tôi sẽ mang một đội hình khác mạnh hơn tới Myanmar. Dẫu sao chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để có thể vượt qua họ. Chiến thắng này sẽ giúp chúng tôi có mặt tại trận chung kết SEA Games”.

K.H (thethaovietnam.vn)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều