Tiêu đề của website

Xác định những cái tên cuối cùng bước vào vòng 1/8 giải bóng chuyền vô địch nữ Châu Á 2013

Ngày thi đấu thứ 3, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại thứ nhất, đã xác định được những cái tên cuối cùng bước vào vòng 1/8


Ngày thi đấu thứ 3, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại thứ nhất, đã xác định được những cái tên cuối cùng bước vào vòng 1/8

 Bảng A

Australia – Kazakhstan: 1- 3 (16–25, 15–25, 26–24, 18–25)

Mông Cổ - Thailand: 0 - 3 (12–25, 9–25, 5–25)

Bảng B

India – Iran: 1- 3 (13–25, 25–22, 9–25, 18–25)           

Philippines – China: 0 - 3 (9–25, 10–25, 8–25)

Bảng C

Japan  - Hong Kong: 3- 0 (25–10, 25–7, 25–11)                   

Vietnam – Indonesia: 3 – 1 (25–19, 21–25, 25–10, 25–17)

Bảng D

Sri Lanka – Myanmar: 3 – 0 (26–24, 25–17, 25–20)       

Đài Loan – South Korea: 3 – 0 (14–25, 15–25, 13–25)   

                

Quay trở lại trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào ngày hôm qua. ĐT nữ Việt Nam đã có khởi đầu tương đối thuận lợi trong set 1 khi giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 25/19. Tuy nhiên trong set đấu thứ 2, Amalia cùng các đồng đội của cô đã thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng với đội tuyển Việt Nam. Kết thúc set 2, tỷ số được cân bằng 1-1 khi Indonesia giành chiến thắng với cách biệt 25/21. Sau thất bại ở set đấu thứ 2 ĐT nữ Việt Nam đã chơi tập trung hơn trong 2 set còn lại khi giành chiến thắng cách biệt 25/10 và 25/17.

Từ Seagame cách đây gần 2 năm đến các giải đấu gần đây, mỗi trận đấu với Indonesia các chân dài Việt Nam đều để mất trước Indonesia 1 ván thắng. Nhiều người có thể bao biện do tuyển nữ chúng ta chủ quan, nhưng một thực tế là bóng chuyền Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại. Ở thời điểm hiện tại Indonesia là đội hình không có chủ công Manganang khi đang bị nghi vấn về giới tính. Trong trường hợp Manganang được kết luận vô tội, chắc chắn cặp chủ công Amalia và Manganang sẽ khiến đội tuyển nữ của chúng ta gặp không ít khó khăn ở SEA Games 27.

Sau 2 trận thắng và một trận thua, các cô gái Việt Nam lọt vào vòng đấu loại thứ 2 với tư cách đội nhì bảng (xếp sau Nhật Bản). 8 đội đứng đầu 4 bảng được chia thành 2 bảng, VN nằm ở bảng E với Nhật Bản, Thái Lan và Kazakhstan. Bảng F gồm những cái tên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran.

Tại vòng đấu này, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, nhưng các đội đã gặp nhau ở vòng bảng vẫn phải giữ nguyên kết quả. Theo luật quy định, Việt Nam đã thua Nhật Bản ở vòng loại và không cần đấu tiếp.

2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào bán kết tranh hạng 1 đến 4. Các đội còn lại dự tranh xếp hạng từ 5 đến 8. Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ thành công hạng 7 châu lục nhưng nhiều khả năng, thầy trò HLV Phạm Văn Long sẽ vượt chỉ tiêu này.

Trong ngày hôm nay diễn ra 4 trận đấu rất đáng chú ý trong top 8:

11h:  Hàn Quốc – Iran: 3-0 (25-14, 25-10, 25-18)

14h: Nhật Bản – Thái Lan

16h30: Đài Loan – Trung Quốc

19h: Việt Nam - Kazakhstan

Các trận đấu sẽ được trực tiếp SMMTV của Thái Lan, các bạn có thể theo dõi trực tiếp tại các đường link sau:

http://www.frombar.com/

http://tv.smmonline.net/

http://tv.app4view.com/smmtv.html

http://tv.ohozaa.com/live/smmtv/

                                                                                                                   Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều