Tiêu đề của website

Nhật Bản và Thái Lan giành hai suất tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch thế giới

Trận đấu trong đấu giờ chiều ngày hôm nay chỉ còn mang ý nghĩa tranh ngôi nhất bảng, khi trong buổi chiều ngày hôm qua 07/09 Nhật Bản đã dễ dáng đánh bại Úc 3-0 (25-12 , 25-15 , 25-11) và Thái Lan đã vượt qua đội bóng trong cùng khu vực Việt Nam cũng với tỉ số 3-0 (25 - 17 , 25 - 12 , 25 - 18).


Trận đấu trong đấu giờ chiều ngày hôm nay chỉ còn mang ý nghĩa tranh ngôi nhất bảng, khi trong buổi chiều ngày hôm qua 07/09 Nhật Bản đã dễ dáng đánh bại Úc 3-0 (25-12 , 25-15 , 25-11) và Thái Lan đã vượt qua đội bóng trong cùng khu vực Việt Nam cũng với tỉ số 3-0 (25 - 17 , 25 - 12 , 25 - 18).

Quay trở lại trận đấu giữa Thái Lan và Nhật Bản trong đầu giờ chiều ngày hôm nay. Trong khi Thái Lan vẫn tung ra đội hình mạnh nhất thì Nhật Bản chỉ đưa ra dự bị, điều này khiến khán giả có đôi chút bất ngờ.  

Nhưng việc đưa ra đội hình dự bị thực chất là có ý đồ của Nhật Bản, khi những phát biểu gần đây với báo chí của hlv trưởng đội tuyển Nhật Bản ông Masayoshi Manabe đã khẳng định đội hình Nhật Bản hiện tại của ông là để chuẩn bị lâu dài cho thế vận hội Rio de Janeiro.

Trong set đấu đầu tiên, thế trận khá giằng co, dưới sự tổ chức chiến thuật của cây chuyền 2 hai đội đã liên tục tạo ra những pha bóng đôi công đẹp mắt. Tuy nhiên khi đến điểm số 23 đều, nhờ có một chút may mắn Nhật Bản đã kết thúc set đấu này với tỉ số 25-23.

Trong 2 set đấu tiếp theo, dưới sự tổ chức chiến thuật của cây chuyền 2 Myashita Haruka (1m76.1994) các mũi tấn công của Nhật Bản đã liên tục ghi diểm đặc biệt là đối chuyền Nagaoka và chủ công Oumi, trước sự bất lực của đội tuyển Thái Lan. Dù rất nỗ lực nhưng Onuma, Pleumjit... đã không đủ sức để giúp tuyển Thái có một set thắng trước Nhật Bản. Chung cuộc Nhật Bản vượt qua Thái Lan với tỉ số 3-0 (25-23,25-21,25-10).

Trong trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tuy chỉ mang ý nghĩa thủ tục, tuy nhiên đây lại là cơ hội ghi điểm trước người hâm mộ quê nhà sau hai trận thua về mọi mặt trước Nhật Bản và Thái Lan, trong trận đấu sáng nay các tuyển thủ nữ của chúng ta đã có một thế trận áp đảo trước các cô gái trẻ Đài Loan (TQ). Nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu, lấn lướt trong tấn công tuyển Việt Nam đã thắng dễ trong 2 set đấu đầu tiên với tỉ số 25-17, 25-10. Sang set đấu thứ 3, có phần chủ quan sau 2 set đấu thắng dễ, tuyển Đài Loan có phần vươn lên trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên Ngọc Hoa cùng các đồng đội đã kịp lấy lại thế trận và kết thúc set thứ ba với tỉ số 25-21.

Chiến thắng trước các vđv trẻ Đài Loan là điều đáng khích lệ đối với các cô gái Việt Nam. Đơn giản bởi tuyển Đài Loan (hạng 30 thế giới) xếp trên chúng ta đến 63 bậc trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB). Việc để thua Nhật Bản và Thái Lan là điều có thể dự đoán được từ trước, nhưng việc thua toàn diện trước người Thái đặc biệt là trong lối chơi, đang đặt ra một dấu hỏi nơi người hâm mộ, bao giờ sẽ có cuộc cách tân toàn diện của đội tuyển nữ.

Vào ngày mai (09/09) đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị cho giải bóng chuyền vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 13-21/9 tại Nakhonratchasima, Thái Lan. Tham dự giải đấu này tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm sự  góp mặt của chủ công trẻ Dương Thị Nhàn, khi ngày mai cô sẽ có chuyến bay sớm từ CLB ra Hà Nội. Top 5 của giải đấu này sẽ giành quyền tham dự World Grand Prix 2014. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng C gồm Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Hong Kong.

                                                                                               Hưng Hà

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều