Tiêu đề của website

Châu Á đã xác định được 2/4 tấm vé giành quyền tham dự vòng chung kết nam VĐTG tại Ba Lan 2014

Giải bóng chuyền vô địch thế giới là giải đấu có truyền thống và lâu đời nhất, trong các giải đấu bóng chuyền trên thế giới. Quy tụ các đội bóng nam, nữ mạnh nhất hiện nay và được tổ chức 4 năm một lần, xen giữa vào các kỳ Thế vận hội Olympic. Giải đấu đầu tiên dành cho nam được tổ chức vào năm 1949 tại Tiệp Khắc.


Giải bóng chuyền vô địch thế giới là giải đấu có truyền thống và lâu đời nhất, trong các giải đấu bóng chuyền trên thế giới. Quy tụ các đội bóng nam, nữ mạnh nhất hiện nay và được tổ chức 4 năm một lần, xen giữa vào các kỳ Thế vận hội Olympic. Giải đấu đầu tiên dành cho nam được tổ chức vào năm 1949 tại Tiệp Khắc.

Theo kế hoạch giải bóng chuyền nam vô địch thế giới sẽ bắt đầu diễn ra vào tháng 9 năm 2014 tại Ba Lan. Để được vào vòng chung kết, 154 đội bóng nam trên toàn thế giới phải trải qua các vòng đấu loại khắc nghiệt ở khu vực mình. Sau vòng đấu loại chỉ 24 đội bóng bao gồm cả nước chủ nhà được vào vòng chung kết, để cạnh tranh ngôi vị cao nhất.

Châu Á chỉ có 4 suất tham dự vòng kết, bởi vậy kết quả đua tranh càng trở nên khốc liệt. Các đội bóng được chia làm 4 bảng, mỗi bảng đấu chỉ chọn duy nhất một đội bóng.

Bảng A được tổ chức tại Canberra, Australia gồm 4 đội bóng: Australia, Kazakhstan, Thailand, Kuwait.

Bảng D được tổ chức tại Komaki, Nhật Bản gồm 4 đội bóng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, New Zealand.

Như vậy qua vòng đấu bảng 2 đội bóng có cả 3 trận toàn toàn thắng là tuyển bóng chuyền nam Hàn Quốc và Australia. Châu Á đã xác định được 2/4 tấm vé giành quyền tham dự vòng chung kết nam VĐTG tại Ba Lan 2014. Hai suất còn lại sẽ đc xác định ở 2 bảng đấu B & C tại Iran và Trung Quốc vào trung tuần tháng 9. 

     

                                                                                                   Hưng Hà 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều