Tiêu đề của website

Tuyển chọn 23 nữ VĐV bóng chuyền trẻ quốc gia từ tháng 8

Liên đoàn bóng chuyền đã xây dựng lộ trình tuyển chọn và đào tạo lực lượng VĐV trẻ để đào tạo.


Liên đoàn bóng chuyền đã xây dựng lộ trình tuyển chọn và đào tạo lực lượng VĐV trẻ để đào tạo.

Bắt đầu từ đầu tháng 8 này, chuyên gia Trung Quốc sẽ tiến hành tuyển chọn 23 VĐV bóng chuyền trẻ xuất sắc, từ các CLB trên toàn quốc, lên tập trung tập huấn tại Hà Nội. Đây sẽ là lực lượng kế thừa ở đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, nằm trong chiến lược chuẩn bị cho các sự kiện thể thao quan trọng tương lai.

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Trần Đức Phấn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, cho biết vấn đề đào tạo lực lượng trẻ, kế thừa ở đội tuyển bóng chuyền quốc gia, đặc biệt là lực lượng nữ, lâu nay vẫn là thách thức đối với các nhà quản lý. Nguyên nhân được xác định rõ ràng là áp lực thành tích.

Để giải quyết bài toán khó này, Liên đoàn bóng chuyền đã xây dựng lộ trình tuyển chọn và đào tạo lực lượng VĐV trẻ, trong đó có việc nhờ các chuyên gia Trung Quốc đích thân về các CLB, tuyển chọn những gương mặt trẻ xuất sắc nhất để đào tạo, kể từ ngày 1/8.

Bên cạnh đó Liên đoàn cũng đưa ra một số quy định đối với các đội bóng mạnh về việc đào tạo lực lượng trẻ. Điểm đáng mừng là ở giải vô địch trẻ quốc gia, diễn ra tại Hậu Giang vào tháng 6 vừa qua, có tới 29 đội bóng chuyền trẻ trong cả nước tham gia gồm 14 đội nam, 15 đội nữ.

Mặt khác, từ đầu năm nay, Liên đoàn chính thức quy định không cho phép các CLB thuê ngoại binh thi đấu tại giải vô địch quốc gia, như suốt 8 năm trước. Hiện nay 11 CLB nam và 12 CLB nữ tham gia giải đội mạnh đều có đội trẻ. Bên cạnh đó, hệ thống giải đấu dành cho đối tượng trẻ cũng được hình thành và đi vào nề nếp, riêng trong năm 2012, có ít nhất 6 giải đấu dành cho VĐV trẻ được tổ chức./.


    Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
    Thông tin

    Nội dung đang cập nhật...

    Tiêu điểm
    Xem nhiều