Tiêu đề của website

Tuyển trẻ Việt Nam mất cơ hội lọt vào tứ kết một cách đáng tiếc.

Ngày hôm qua (18/07), tuyển trẻ Việt Nam đã có lượt trận đấu cuối của vòng bảng gặp đội tuyển trẻ Kazakhstan.


Các cô gái trẻ Việt Nam đã không được tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng. Ảnh: AVC

Ngày hôm qua (18/07), tuyển trẻ Việt Nam đã có lượt trận đấu cuối của vòng bảng gặp đội tuyển trẻ Kazakhstan. Đây là trận đấu hết sức quan trọng, bởi đội tuyển nào thắng, sẽ đồng nghĩa giành một tấm vé vào vòng tứ kết.

Trước một Kazakhstan có chiều cao trung bình tương đối tốt, tuy nhiên kỹ thuật nhỏ còn tương đối vụng về. Các cô gái tuyển trẻ Việt Nam, đã chủ động chơi nhanh ngay từ những tình huống đầu tiên. Bước 1 và chuyền hai của tuyển trẻ Việt Nam tương đối tốt, nhưng trong ngày hôm qua, hàng công của tuyển trẻ Việt Nam thực sự có vấn đề. Liên tục đánh bóng hỏng, ngay cả trong những tình huống ngon ăn, tuyển trẻ Việt Nam tự thua trong hai sét đấu đầu tiên với tỉ số 24-26 và 21-25.

Sang sét đấu thứ 3, các cô gái tuyển trẻ Việt Nam đã chơi ổn định hơn, cùng với đó là khả năng phát bóng tốt. Kết thúc sét đấu, tuyển trẻ Việt Nam đã giành thắng lợi dễ dàng với tỉ số 25-14. Sang sét đấu thứ 4, hai đội liên tục có những pha ăn miếng, trả miếng ngay trong những tình huống đầu tiên, tuy nhiên trong ngày thi đấu hôm nay Thanh Hương đã chơi không thực sự tốt. Trong sét đấu này Trịnh Thị Khánh đã được thay vào sân và ở một số thời điểm quan trọng đã tỏa sáng. Phải cần đến một chút may mắn, tuyển trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 26-24, cân bằng tỉ số 2-2.

Sang sét đấu thứ 5, với việc thể lực không đảm bảo, cùng một chút thiếu may mắn ở những điểm số cuối cùng, tuyển trẻ Việt Nam đã để thua 13-15, tuột tấm vé vào tứ kết cho đối thủ Kazakhstan. Tuy nhiên, với kết quả này, được coi là kết quả chấp nhận được, một nỗ lực rất đáng khen của các cô gái trẻ.

Phạm Thị Huệ người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh: AVC

Trong trận đấu này, người ghi nhiều điểm nhất cho Kazakhstan là VĐV Popova với 16 điểm. Bên phía tuyển trẻ Việt Nam, người ghi nhiều điểm nhất là Phạm Thị Huệ với 24 điểm, Đoàn Thị Xuân xếp thứ hai với 21 điểm, đứng thứ 3 là phụ công Lưu Thị Huệ với 13 điểm.

Ngày hôm nay, tuyển trẻ Việt Nam tiếp tục bước vào các trận đấu tranh hạng từ 9-15.

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều