Tiêu đề của website

Công ty Phân bón Bình Điền tài trợ cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk.

Mới đây, Công ty Phân bón Bình Điền đã quyết định ký hợp đồng tài trợ cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk. 


Mới đây, Công ty Phân bón Bình Điền đã quyết định ký hợp đồng tài trợ cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk. Đây là động thái tích cực và kịp thời để bóng chuyền nữ Đắk Lắk thi đấu tốt tại giải bóng chuyền A1 2014 tới đây.

Bình Điền Long An đang là nhà tài trợ chính cho bóng chuyền nữ Long An suốt 10 năm qua, sau thời gian bóng chuyền nữ Long An mất nhà tài trợ vì công ty dệt Long An phá sản. Ngoài tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Công ty Phân bón Bình Điền còn quan tâm chăm lo đến đời sống cho các cầu thủ, đặc biệt vấn đề đầu tư chuyên môn để biến VTV BĐLA thành một thương hiệu, một đối thủ mạnh trong làng bóng chuyền nữ.

Việc quyết định tài trợ cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk đang là một hành động đáng khen ngợi, thể hiện tình yêu bóng chuyền của công ty Phân bón Bình Điền, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn khó khăn và nhiều thách thức.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An, ngoài việc hỗ trợ về kinh phí, trước mắt phía công ty sẽ cử HLV Lương Khương Thượng và HLV phó Anh Thư hỗ trợ trực tiếp chuyên môn bóng chuyền nữ Đắk Lắk.

H'mia Eban đang ngày một trưởng thành trong màu áo của VTV Bình Điền Long An.

Với những động thái tích cực như vậy, Công ty Phân bón Bình Điền đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả hâm mộ bóng chuyền trên cả nước. Bởi, bóng chuyền nữ Đắk Lắk lâu nay vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng nhưng chưa có cơ hội khai thác và phát triển. Việc Công ty Phân bón Bình Điền quyết định tài trợ cho bóng chuyền nữ Đắk Lắk sẽ mở ra cho những VĐV triển vọng như: H'mia Eban, Nguyễn Thị Trinh hay Nguyễn Thị Phước thêm cơ hội được phát triển trong môi trường bóng chuyền đỉnh cao.

VĐV Nguyễn Thị Kim Thanh thành viên CLB VTV BĐLA phát biểu: "Thực sự sau khi biết tin này em đã rất vui. Bởi từ khi bắt đầu tập trung đội tuyển trẻ Quốc gia cùng nhau, bản thân em, chị Trinh, chị Phước và chị Diệu đã coi nhau như chị em trong một gia đình, dù ở hai CLB. Nhưng giờ đây, chúng em đã là một, em hy vọng chúng em sẽ có nhiều cơ hội được thi đấu, cống hiến và giúp đỡ nhau khi khoác chung một màu áo."

VĨNH KHANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều