Tiêu đề của website

Đức Long Gia Lai hướng đến ngôi vô địch Quốc gia mùa bóng 2014.

Dù giải đấu còn khoảng 10 ngày nữa mới diễn ra nhưng có thể khẳng định ĐLGL chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.


Dù giải đấu còn khoảng 10 ngày nữa mới diễn ra nhưng có thể khẳng định ĐLGL chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

ĐLGL tại giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2014.

Kể từ đầu năm tới đây, ĐLGL cũng chính là CLB được cọ xát nhiều nhất và cũng là đội bóng nam ôm nhiều giải nhất. ĐLGL là đại diện đầu tiên cho một CLB nam của Việt Nam tham dự giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nam châu Á 2014, tại giải đấu này Hữu Hà và các đồng đồng được học hỏi từ rất nhiều các đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có nền bóng chuyền phát triển, cùng với đó là một loạt các giải đấu khác tại Việt Nam.

Sau khi để vuột mất chức vô địch tại Siêu cúp Đạm Cà Mau 2014, do Maseco TP.HCM bổ sung tay đập Từ Thanh Thuận. Đức Long Gia Lai ngay sau đó đã giành lại hai chức vô địch tại Vĩnh Long và Bến Tre.

Với nòng cốt chính gồm: Hữu Hà, Văn Hạnh, Thiện Mến, Trọng Linh, Văn Sang... Mùa bóng năm nay, đội bóng còn bổ sung chủ công trẻ Thanh Tùng  đến từ Hà Nội. Thanh Tùng từng là đội trưởng ĐT trẻ nam Việt Nam năm 2012, sinh năm 1993 là một trong những tài năng trẻ vô cũng triển vọng.

Cũng tại giải đấu này, thành phần ĐLGL sẽ thiếu vắng phụ công nhiều kinh nghiệm Văn Toại, khi VĐV này đã được BHL cho CA Phú Thọ mượn. Người được BHL tin tưởng là phụ công Cao Xuân Thao.

HLV Bùi Quang Ngọc cho biết:"Với thành tích đã đạt được trong mùa bóng 2013, đội bóng chuyền nam ĐLGL đến với giải VĐQG 2014 với mục tiêu cao nhất là bảo vệ chức vô địch."

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều