Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2014: Kết thúc vòng đấu bảng.

Nếu như ở nội dung của nam đã có sự an bài từ những ngày trước đó, thì số phận của nhiều đội bóng nữ sẽ được quyết định ở ngày thi đấu cuối cùng.


Nếu như ở nội dung của nam đã có sự an bài từ những ngày trước đó, thì số phận của nhiều đội bóng nữ sẽ được quyết định ở ngày thi đấu cuối cùng.

Tại bảng C, trước lượt trận cuối cùng cả Hà Nội và Hải Dương cùng được 6 điểm, Vĩnh Phúc dù mới được 3 điểm nhưng tại lượt đấu cuối họ chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng Giấy Bãi Bằng.

Trong trận đấu đầu tiên trong ngày, dù rất nỗ lực để kiếm tìm một chiến thắng nhưng các cô gái GBB chỉ làm khó được các cô gái láng giềng Vĩnh Phúc trong sét đấu đầu tiên và đành chịu thất bại với tỉ số 1-3 (25-19, 11-25, 16-25, 11-25).

Ở trận đấu lúc 16:30, Hà Nội gặp lại đối thủ khá quen mặt Thông Tin LVPB. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Thông Tin LVPB giành chiến thắng trước Hà Nội 3-1 (25-13, 25-18, 22-25, 25-9).

Lúc 19:00, là trận đấu cuối cùng của nội dung nữ giữa VTV BĐLA và Hải Dương. Trong sét đấu đầu tiên, với sự tỏa sáng của chủ công Lê Thị Hồng, Hải Dương đã có thế trận nhỉnh hơn khi giành chiến thắng với tỉ số 25-17. Tuy nhiên với sự điều chỉnh lại lối chơi của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, VTV BĐLA đã giành chiến thắng trong ba sét đấu liên tiếp sau đó: 25-14, 25-17, 25-15.

Ở nội dung của Nam, Sana Khánh Hòa đã có chiến thắng trước Tây Ninh với tỉ số 3-0 (25-16, 25-17, 25-18). Ninh Bình cũng có chiến thắng 3-0 trước Hòa Bình, tỉ số các sét 25-16, 25-16, 25-9.

Kết thúc vòng đấu bảng giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2014 như sau:

Bảng A:

Hà Nội xếp thứ nhất với 14 điểm, thứ hai là Quân Khu 9 (13 điểm), xếp thứ ba là Bình Dương với 9 điểm. Thứ tư, thứ 5 và thứ 6 lần lượt là TP.HCM, Quân Đoàn 4 và Quảng Nam với điểm số lần lượt là: 5, 4 và 0 điểm.

Bảng B:

Ninh Bình với 11 điểm xếp thứ nhất, với 10 điểm Sana Khánh Hòa xếp vị trí thứ hai. Thể Công, Tây Ninh và Hòa Bình lần lượt xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm lần lượt với điểm số 5, 4 và 0 điểm.

Bảng C:

Thông Tin LVPB với 5 trận toàn thắng được 15 điểm xếp thứ nhất, VTV BĐLA với 12 điểm xếp thứ hai. Vĩnh Phúc, Hà Nội và Hải Dương cùng được 6 điểm, tuy nhiên với hiệu số điểm thấp hơn, Hà Nội phải ngậm ngùi xếp thứ 5, nhường hai vị trí thứ 3 và thứ 4 cho Hải Dương và Vĩnh Phúc. Giấy Bãi Bằng với 5 trận thua xếp cuối bảng với 0 điểm.

Bảng B:

NHCT độc chiếm bảng đấu với 4 trận toàn thắng được 12 điểm. Tân Bình TP.HCM trước chiến thắng ngẹt thở 3-2 trước Dak Lak được 8 điểm đứng thứ 2. Dak Lak với 7 điểm xếp vị trí thứ 3, Quảng Ninh và Bạc Liêu thứ tự xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 với 3 và 0 điểm.

DUY HẢI - Ảnh: THIÊN HOÀNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều