Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền U23 Vô địch nam châu Á 2015: Việt Nam thất bại trận mở màn

Ngày hôm qua, đội tuyển bóng chuyền U23 nam Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên gặp đối thủ Đài Loan TQ. Đúng như dự đoán và không có bất ngờ nào xảy ra khi các chàng trai Việt Nam đã chịu thất thủ sau 3 sét đấu.


Ngày hôm qua, đội tuyển bóng chuyền U23 nam Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên gặp đối thủ Đài Loan TQ. Đúng như dự đoán và không có bất ngờ nào xảy ra khi các chàng trai Việt Nam đã chịu thất thủ sau 3 sét đấu.

Đội hình ra sân của tuyển U23 Việt Nam với những cái tên quen thuộc như: cây chuyền hai Đinh Văn Tú, chủ công Nguyễn Quốc Đoàn, Vũ Quang Khơi, đối chuyền Nguyễn Trung Nam, phụ công Hồ Hữu Tiến, Lê Hoài Hận, libero Trịnh Duy Phúc. Tuy nhiên, trước một đội bóng được đánh giá vượt trội, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã để thua chóng vánh 15-25 trong sét đấu đầu tiên. Ở các sét đấu tiếp theo, dù đã thi đấu rất nỗ lực và tổ chức được nhiều tình huống tấn công hơn, đặc biệt trong sét đấu thứ 3 đội tuyển Việt Nam đã có nhiều thời điểm chơi ăn miếng, trả miếng vượt lên dẫn điểm trước nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thất thủ với tỉ số 19-25 và 23-25.

Các cầu thủ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể giành được chiến thắng.

Trong trận đấu này, đối chuyền Trung Nam của Maseco TP.HCM là cầu thủ chơi nổi bật nhất với 14 ghi được cho đội tuyển U23 Việt Nam, tiếp đó là Quang Khơi của TANB với 12 điểm ghi được.

Ở các trận đấu khác, Thái Lan đã có khởi đầu tương đối thuận lợi khi có chiến thắng 25-16, 25-22 và 34-32 trước Saudi Arabia ở bảng A. Đáng chú ý nhất trong đội hình của Thái Lan 3 VĐV đã thi đấu trong màu áo ĐTQG tại Asiad 17 ở Incheon năm 2014 gồm Yossapol Wattana, Khanit Silapasorn và Wutthichai Suksala (2,18m).

Cũng tại bảng A, đội chủ nhà Myanmar cũng dễ dàng giành được thắng lợi với tỷ số 3-0 (25-12, 25-14 và 25-16) trước Maldives. Tay đập hàng đầu của Myanmar, Aung Thu – người đang thi đấu trong màu áo CLB Chonburi E-Tech Air Force Club cuae Thái đã ghi tổng cộng 12 điểm.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp một chút khó khăn để đánh bại Kazakhstan và Indonesia. Trước một Kazakhstan sở hữu nhiều tay đập có chiều cao tốt khiến Hàn Quốc phải rất vất vả trong 4 sét đấu  25-22, 23-25, 25-11 và 25-23. Jeong Doggeun là tay đập ghi điểm hàng đầu cho Hàn Quốc với 20 điểm.

Các cầu thủ Nhật Bản cũng có một trận đấu khó khăn trước một Indonesia chơi rất quyết tâm. Tuy nhiên, với 19 điểm ghi được Tsubasa Hisahara đã giúp Nhật Bản đánh bại Indonesia với tỉ số 3-1 (25-20, 29-27, 22-25, 25-23).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều