Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền U23 nữ châu Á: Ngày thi đấu thứ 2 với nhiều bất ngờ

Giải bóng chuyền U23 nữ châu Á đang diễn ra tại Manila, Philippines với rất nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu thứ hai. Đặc biệt là chiến thắng của các cô gái chủ nhà trước Kazakhstan, một trong những đội bóng mạnh hàng đầu của châu lục.


Giải bóng chuyền U23 nữ châu Á đang diễn ra tại Manila, Philippines với rất nhiều bất ngờ trong ngày thi đấu thứ hai. Đặc biệt là chiến thắng của các cô gái chủ nhà trước Kazakhstan, một trong những đội bóng mạnh hàng đầu của châu lục.

Bóng chuyền Philippines đang tạo nên những điều bất ngờ.

Để thua trước Iran một cách đáng tiếc trong ngày thi đấu đầu tiên. Muốn lọt vào vòng tứ kết, các cô gái Philippines chỉ còn cách lọt qua khe cửa hẹp trước một đối thủ lớn là Kazakhstan. Bởi vậy các cô gái Philippines đã cho thấy sự quyết tâm và hiệu xuất ghi điểm tuyệt vời. Đội trưởng Alyssa Valdez một lần nữa thể hiện khả năng tấn công ấn tượng với 19 điểm, tiếp theo phụ công Alyja Daphne Santiago (1996, 1m97) với 12 điểm ghi được. Các cô gái Philippines đã tạo nên điều bất ngờ không tưởng khi hạ gục Kazakhstan với tỉ số không tưởng 3-0 (25-19, 25-11, 28-26).

Bóng chuyền Đài Loan TQ có một trận đấu hay trước Nhật Bản.

Ở một trận đấu khác, các cô gái Đài Loan TQ cũng suýt chút nữa có nên tạo nên điều bất ngờ khi có chiến thắng trong sét đấu thứ nhất trước các cô gái Nhật Bản với tỉ số 26-24. Hai lối đánh và trường phái tương tự nhau khi Đài Loan cũng sử dụng các chuyên gia đến từ Nhật Bản và họ tiếp tục gây ra những khó khăn trong sét đấu thứ 2 và chỉ chịu thất thủ với tỉ số 24-26, thế trận trong sét đấu thứ 3 cũng diễn ra rất căng thẳng nhưng Nhật Bản vẫn là đội bóng có được chiến thắng trong những điểm số cuối với tỉ số 25-23, trước khi các cô gái Đài Loan TQ buông xuôi để Nhật Bản giành trọn ưu thế trong sét đấu thứ tư và kết thúc nhanh với tỉ số 25-10.

Hai trận đấu còn lại đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Trung Quốc với thể hình và kỹ chiến thuật vượt trội đã vượt qua Ấn Độ với tỉ số 3-0 (25-9, 25-13, 25-17). Trong đó, Zheng Yixin và Song Meili là hai cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho U23 Trung Quốc với 13 và 11 điểm, tương ứng. Các cô gái Hàn Quốc cũng có chiến thắng tương tự trước Uzbekistan với tỉ số 3-0 (25-17, 25-8, 25-7).

Trong ngày thi đấu hôm nay tiếp tục diễn ra 4 trận đấu cuối cùng tại vòng bảng:

12:00: Maldives – Đài Loan Trung Quốc

15.00: Iran - Kazakhstan

17.00: Trung Quốc – Macao TQ

19.00: Thái Lan - Hàn Quốc

Video trận đấu Nhật Bản - Đài Loan TQ

Philippines - Kazakhstan

Trung Quốc - Ấn Độ

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều