Tiêu đề của website

Bóng chuyền Hàn Quốc chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế

Kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia Hàn Quốc với sự lên ngôi của CLB Ngân hàng công ngiệp Hàn Quốc IBK ở nội dung nữ và We Ansan OK Savingbank ở nội dung của nam, và lúc này bóng chuyền Hàn Quốc bắt đầu guồng quay bận rộn chuẩn bị cho một mùa giải quốc tế mới.


Kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia Hàn Quốc với sự lên ngôi của CLB Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc IBK ở nội dung nữ và We Ansan OK Savingbank ở nội dung của nam, và lúc này bóng chuyền Hàn Quốc bắt đầu guồng quay bận rộn chuẩn bị cho một mùa giải quốc tế mới.

Tại giải Vô địch châu Á 2013, bóng chuyền nam Hàn đã chịu thua 0-3 trong trận chung kết với đổi thủ khó chịu đang thành danh trên đấu trường quốc tế Iran.

Hướng tới mục tiêu chính vô địch châu lục giành vé đến Olympic  Rio 2016 và các giải đấu khác, hiện tại Hàn Quốc đã có danh sách tập trung đội tuyển với 25 gương mặt trong đó có những cái tên đáng chứ ý như Moon Sungmin, Kim Yohan, Seo Jaeduck, Choi Minho, Song Myunggeun… Đặc biệt là sự thiếu vắng của chuyền hai Han Sun Soo đã từng nhiều năm chơi cho đội tuyển quốc gia.

Với đội tuyển nữ, danh sách tập trung có 14 gương mặt trong đó đáng chú ý nhất vẫn là Kim Yeonkuong, Kim Heejin, Yang Hyojin cùng với những VĐV gạo cội Nam Jaeyeong,  Lee Hyohee. Trong khi đó, cây chuyền hai giàu kinh nghiệm Kim Sa Nee mặc dù lên ngôi vô địch cùng CLB IBK nhưng không có mặt trong danh sách này. Tài năng trẻ Lee Jaeyeong sau những phần thể hiện tốt tại giải quốc nội tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chinh phục những thử thách mới. Với những tay đập chất lượng từng giành hạng 4 Olympic 2012, hy vọng Bóng chuyền nữ Hàn Quốc gặt hái được nhiều thành công mới trên đấu trường quốc tế.

Dưới đây là danh sách tập trung của đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia Hàn Quốc:

Danh sách tập trung của đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia Hàn Quốc:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều