Tiêu đề của website

Phụ công Araki Erika trở lại cùng ĐTQG Nhật Bản

Mới đây Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản (JVA) đã công bố danh sách tập trung ĐTQG năm 2015 với 26 VĐV. Đáng chú ý chính là sự trở lại của phụ công, cựu đội trưởng của tuyển Bóng chuyền nữ Nhật Bản - Erika Araki sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì lập gia đình và sinh con.


Mới đây Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản (JVA) đã công bố danh sách tập trung ĐTQG năm 2015 với 26 VĐV. Đáng chú ý chính là sự trở lại của phụ công, cựu đội trưởng của tuyển Bóng chuyền nữ Nhật Bản - Erika Araki sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì lập gia đình và sinh con.

Erika Araki phụ công xuất sắc của bóng chuyền nữ Nhật Bản.

Erika Araki được khán giả toàn thế giới biết đến là một phụ công xuất sắc hàng đầu của bóng chuyền nữ Nhật Bản. Cô sinh ngày 03/08/1984, tại Okayama với chiều cao 1m86. Năm 2005 là lần đầu tiên Erika được góp mặt cùng đội tuyển Bóng chuyền nữ Nhật Bản tại giải bóng chuyền World Grand Champions, cũng kể từ đó cô liên tục góp mặt cùng các đồng đội tại các giải đấu lớn như Giải VĐTG, World Cup, Olympic… Nhưng đáng nhớ hơn cả chính là chiếc HCĐ Olympic London năm 2012. Cũng được bổ sung trong đợt tập trung này cùng với Eraki còn có phụ công Shimamura (1992, 1m82).

HLV trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản, Manabe Masayoshi cho biết:

“Để giành chiến thắng tại Olympic Rio de Janeiro vào năm tới, đội tuyển nữ Nhật Bản cần những mũi phụ công tấn công nhanh, chuẩn xác và có khả năng chắn bóng tốt. Chính vì vậy chúng tôi quyết định bổ sung thêm Araki và Shimamura. Sau Olympic London, Araki đã trở thành một người mẹ, nhưng với những kinh nghiệm đã được tích lũy, tôi tin cô ấy sẽ chơi tốt.”

"Được sự ủng hộ từ gia đình và rất đông các khán giả hâm mộ với bản thân tôi sự trở lại này đây cũng là một thách thức mới. Hướng tới Olympic Rio de Janeiro tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể góp sức cùng đội bóng.” Araki Erika cho biết.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều