Tiêu đề của website

Philipines quyết tâm xây dựng lại bóng chuyền.

Sau khi bóng chuyền nam Philipines thành công khi giành hạng 7 tại giải bóng chuyền các CLB nam châu Á thì ngày hôm nay (17/4), bóng chuyền nữ nước này cũng có khởi đầu thuận lợi tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á khi giành chiến thắng trước Ấn Độ 3-0 (25-17, 26-24, 25-15).


Sau khi bóng chuyền nam Philipines thành công khi giành hạng 7 tại giải bóng chuyền các CLB nam châu Á thì ngày hôm nay (17/4), bóng chuyền nữ nước này cũng có khởi đầu thuận lợi tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á khi giành chiến thắng trước Ấn Độ 3-0 (25-17, 26-24, 25-15).

Trong đội hình của Philipines đáng chú ý là VĐV sinh năm 1983 Misao Tanyama đến từ Nhật Bản và chủ công Regla Bell-Mackenzie sinh năm 1970 đến từ Cuba từng ba lần giúp Cuba vô địch Olimpic. Đặc biệt và đáng theo dõi nhất chính là Santiago Alyja Daphne, đây là VĐV sinh năm 1996, nhưng đã có chiều cao lên tới 1m97. Trong trận đấu ngày hôm nay gặp Ấn Độ cũng chính Santiago là người ghi nhiều điểm nhất.

Được biết  Santiago Alyja Daphne còn có một chị gái cũng chơi bóng chuyền hơn cô 2 tuổi là Dindin có chiều cao lên tới 1m92.

Santiago Alyja Daphne, đây là VĐV sinh năm 1996, nhưng đã có chiều cao lên tới 1m97

Kể từ sau SEA Games 21, bóng chuyền nữ Philipines đã tự đánh mất mình ngay cả trong khu vực ĐNA. Nhưng những động thái gần đây cho thấy, Philipines  đang có động thái xây dựng lại lực lượng môn bóng chuyền trong bối cảnh bóng chuyền các nước khác trong khu vực cũng bắt đầu trẻ hóa.

Video về 2 chị em Santiago Alyja Daphne.

Trong ngày thi đấu hôm nay tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á cũng diễn ra một số trận đấu khác với kết quả như sau:

Bảng A: Nakhonratchasima-Matin Varamin(Iran) 3-0 (25-16,25-17,25-14)

Bảng B

Thiên Tân Trung Quốc - Zhetyssu của Kazakhstan 3-0 (25-23,25-19,25-15)

Đài Loan TQ -Singapore 3-0 (25-8.25-7,25-6).

 

VINH KHANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều