Tiêu đề của website

TÂN CHỦ TỊCH VFV LÀ AI?

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam được thành lập từ rất sớm, khi ấy là năm 1961và được mang tên là Hội bóng chuyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau đó, tên gọi như ngày nay đã được quốc tế công nhận và 4 vị Chủ tịch các nhiệm kì trước, lần lượt là các ông Vương Bích Vượng, Nguyễn Tấn Trịnh, Nguyễn Xuân  Hiển và Lê Minh Hồng.


Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam được thành lập từ rất sớm, khi ấy là năm 1961và được mang tên là Hội bóng chuyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau đó, tên gọi như ngày nay đã được quốc tế công nhận và 4 vị Chủ tịch các nhiệm kì trước, lần lượt là các ông Vương Bích Vượng, Nguyễn Tấn Trịnh, Nguyễn Xuân  Hiển và Lê Minh Hồng. Trong số họ, không có ai xuất thân là một người được đào tạo từ môi trường thể thao và chính vì thế, những người hâm mộ vẫn muốn tìm thấy một chủ tịch VFV là dân thể thao thứ thiệt, và thế là phải tới nhiệm kì này, chân dung nhân vật ấy đang dần lộ diện, đó là người đã được lựa chọn và giới thiệu để đảm đương là thuyền trưởng để chèo lái con thuyền BCVN. Điều cần nói đầu tiên, đây là một người  xuất thân từ ngành TDTT, được đào tạo bài bản tại trường Đại học TDTT Từ Sơn, Băc Ninh và bên cạnh đó, là một doanh nhân thành đạt, từng giành nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước và các tổ chức xã hội khác.

Ông Lê Văn Thành sinh ngày 8-6-1959 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Từ Sơn, chuyên ngành Thể dục dụng cụ năm 1977 và lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Quản trị Kinh doanh quốc gia của Mỹ năm 2003. Từ năm 1981 cho tới 1993, ông bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thể thao với vai trò Trợ lý giám đốc về sản xuất kinh doanh tại Công ty Thể thao Việ Nam và từ năm 1993 tới nay, là Tổng giám đốc kiêm Chủ tich HĐQT Công ty THHH Động Lực.

Ông Lê Văn Thành (phải) được bầu làm tân chủ tịch Liên đoàn BCVN.

Là một doanh nhân thành đạt với hàng loạt các phần thưởng như Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Sao đỏ của Trung ương Đoàn và TW Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Giải thưởng Sao vàng đất Việt và nhiều huy chương, bằng khen, ông Lê Văn Thành là Ủy viên Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, còn là một thành viên quen thuộc của các tổ chức xã hội về thể thao: Ủy viên BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Hội thể thao Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Ủy viên BCH Hiệp hội thiết bị giáo dục, sản phẩm của đơn vị được cấp chứng chỉ chất lượng của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Tôi biết cụ thân sinh ra ông Lê Văn Thành. Đó là cụ Lê Văn Khang, là một nghệ nhân làm bóng và giày có tiếng ở đất Hà thành. Hơn 40 năm trong nghề, cụ Khang luôn đau đáu với nghề, với mong muốn làm sao trái bóng Việt Nam được bè bạn quốc tế chào đón một cách chính thức. Và người cha ấy đã thổi vào trái tim cậu con trai tình cảm đặc biệt này. Cụ Khang là tổ trường đầu tiên của tổ sản xuất giày ở Hà Nội, sau đó trở thành Chủ tịch Công ty Dinamo và sau này, khi việc sản xuất và kinh doanh phát triển đã trở nên địa chỉ có uy tín, đơn vị trở thành doanh nghiệp như ngày nay.  

Ông Lê Văn Thành là người có tình, có nghĩa với thể thao, với bạn bè. Yêu thể  thao và yêu bóng chuyền, đã từ lâu BCVN cần có một thuyền trưởng có cái tâm với môn thể thao này, đồng thời có điều kiện cùng sức khỏe để gánh vác việc chung. Vì thế, ông Lê Văn Thành là người có đủ những phẩm chất ấy, chúng ta có thể đặt niềm tin và hy vọng vào sự khởi sắc của tổ chức xã hội nghề nghiệp này, chờ đợi tân chủ tịch là chờ đợi sự đổi mới của BCVN, chúng ta hoan nghênh và chúc ông Lê Văn Thành sẽ góp phần tích cực cho sự đối mới này.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều