Tiêu đề của website

CLB Bình Điền Long An tuyển sinh “chân dài” bóng chuyền: Ngọc thô cho tương lai

HLV Lương Khương Thượng thừa nhận đợt tuyển sinh năm nay (diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-11) có chất lượng hơn những đợt trước, nhờ sự đồng đều về thể hình và năng khiếu thể thao của các cô bé tuổi từ 11-15. Hơn 30 thí sinh đến từ TPHCM, các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung… đã trải qua những bài kiểm tra đơn giản nhưng đủ để giúp họ bộc lộ tiềm năng của mình.


HLV Lương Khương Thượng thừa nhận đợt tuyển sinh năm nay (diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-11) có chất lượng hơn những đợt trước, nhờ sự đồng đều về thể hình và năng khiếu thể thao của các cô bé tuổi từ 11-15. Hơn 30 thí sinh đến từ TPHCM, các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung… đã trải qua những bài kiểm tra đơn giản nhưng đủ để giúp họ bộc lộ tiềm năng của mình.

Các thí sinh dự tuyển vào CLB Bình Điền Long An năm 2014.

Sinh cuối năm 1999, tức là chưa đầy 15 tuổi, nhưng cô bé Trần Hoài Thương đã có chiều cao đến 1m78. Nhưng điều đặc biệt, theo ông Lương Khương Thượng, Thương đang sinh sống tại quận Bình Tân (TPHCM) và sở hữu những tố chất để trở thành 1 VĐV bóng chuyền tài năng trong tương lai. Thương vượt qua mọi bài kiểm tra với đánh giá tốt nhất từ nhà tuyển trạch. Tầm bật nhảy với tay của Thương đạt 2m26, di chuyển tốc độ đạt 28 giây 74, trong khi các chỉ số đánh giá về khả năng phát triển chiều cao, sự linh hoạt trong ứng xử đều ở mức tối đa. Điều đó có nghĩa, cô bé này chính là viên ngọc thô quý giá mà Bình Điền Long An phát hiện trong đợt tuyển sinh 2014.

Thí sinh Trần Hoài Thương (cao 1m78) và cha tại buổi tuyển sinh.

Trường hợp của Hoài Thương khiến ông Thượng nhớ lại thời điểm phát hiện được chủ công Trần Thị Thanh Thúy (12 tuổi nhưng cao đến 1m79) cách đây vài năm - VĐV mà hiện đã sở hữu chiều cao 1m90 và tiến bộ rất mau chóng trong màu áo của Bình Điền Long An lẫn đội tuyển trẻ Việt Nam. “Không phải lúc nào chúng tôi cũng gặp may mắn khi đi tuyển chọn. VĐV có tiềm năng như Thanh Thúy rất hiếm. Nhưng tôi hài lòng với đợt tuyển chọn này vì các cháu rất đồng đều về thể hình, khả năng thích ứng với các bài kiểm tra độ nhanh nhẹn, sức bật nhảy và độ khéo léo trong ứng xử”, ông Thượng cho biết.

Buổi sáng thử sức với các bài kiểm tra (bật nhảy tại chỗ, ném bóng và chạy tốc độ), các thí sinh hầu hết đều tỏ ra hứng thú và kết quả cuối cùng khiến những nhà chuyên môn như ông Thượng, ông Huỳnh Quang Vinh (Giám đốc Công ty Thể thao Bình Điền) hài lòng. Đối với lãnh đạo đội bóng, việc các phụ huynh tận tâm và không quản đường xa, từ Khánh Hòa, Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai… đưa con đến để dự tuyển cho thấy sức thu hút của bóng chuyền nói chung và danh tiếng của CLB Bình Điền Long An nói riêng đã tạo dựng được niềm tin thực sự.

Thí sinh trong bài kiểm tra ném bóng.

o 0 o

Nhưng để có thể quy tụ được số lượng đông đảo phụ huynh và các cô bé sở hữu chiều cao vượt trội như thế, ông Thượng cùng các trợ lý Anh Thư, Thiên Hoàng và kể cả ông Huỳnh Quang Vinh, đã lặn lội kiếm tìm khắp các trường học, vùng quê từ đầu năm đến nay. Đã có không ít trở ngại, đặc biệt từ các bậc phụ huynh, vì đa phần chưa tin vào tương lai của bóng chuyền, lo sợ con cái sẽ phải dở dang chuyện học vấn.

Song, ông Thượng vốn có tài thuyết khách, rất khéo léo khi đến từng gia đình động viên phụ huynh cho con em dự tuyển, ngay cả đối với những người cha khó tính, người mẹ nghi ngờ công việc của ông nhiều nhất.

HLV Khương Thượng và ông Huỳnh Quang Vinh kiểm tra sự linh hoạt của thí sinh.

Cũng có những câu chuyện thực sự cảm động khi ông Thượng cùng các đồng sự rong ruổi tuyển “chân dài” nhí. Đến An Giang, ông Thượng bất ngờ trước tình cảm của mẹ cháu Lữ Thị Phương (sinh năm 2002, cao 1m72), vì trước đây bà từng có ước mơ trở thành VĐV bóng chuyền của tỉnh Thanh Hóa nhưng không thành. Bà lập tức cho con lên TPHCM thi tuyển, thậm chí gửi gắm luôn cô chị Lữ Thị Huyền (sinh năm 2000) cho ông Thượng kiểm tra năng khiếu.

“Chúng tôi đã ứa nước mắt khi lắng nghe tâm sự của mẹ cháu Phương, vì không phải lúc nào cũng có được người hiểu và chia sẻ nỗi nhọc nhằn của người làm thể thao như chị. Đấy là động lực để Bình Điền Long An nỗ lực hơn, nghiêm túc hơn trong các đợt tuyển sinh, để không bỏ phí bất kỳ tài năng bóng chuyền nữ nào”, ông Thượng nhấn mạnh.

Trong số hơn 30 thí sinh dự tuyển đợt này, ông Thượng cho biết sẽ chọn ra 8-10 nhân tố nổi trội, nhưng vẫn tạo cơ hội cho nhiều cô bé còn lại lọt vào chương trình đào tạo của CLB. Các VĐV sau khi được tuyển sẽ theo học tại Trường Thể thao Olympic thuộc Đại học TDTT TPHCM trong chương trình liên kết giữa CLB Bình Điền Long An với trường, theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ học kỳ 2 của năm học 2014-2015.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều