Tiêu đề của website

Đại hội TDTT Toàn quốc 2014: Đau đầu với việc di chuyển.

Giải đại hội lần này môn bóng chuyền có tổng cộng 9 đội nam và 10 đội nữ tham dự. Các đội sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng, sau đó nhóm đội xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng sẽ tiếp tục đấu bán kết, xếp hạng từ 1 – 4; đồng thời sẽ tổ chức cũng bố trí thi đấu chéo nhóm đội xếp thứ 3 – 4 từng bảng để phân định thứ hạng từ 5 – 8 chung cuộc.


Giải đại hội lần này môn bóng chuyền có tổng cộng 9 đội nam và 10 đội nữ tham dự. Các đội sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng, sau đó nhóm đội xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng sẽ tiếp tục đấu bán kết, xếp hạng từ 1 – 4; đồng thời sẽ tổ chức cũng bố trí thi đấu chéo nhóm đội xếp thứ 3 – 4 từng bảng để phân định thứ hạng từ 5 – 8 chung cuộc.

NTĐ Thái Bình - Công trình hoành tráng mới được hoàn thành.

Theo kế hoạch, bảng A sẽ tổ chức tại Nam Định, đồng thời đây cũng là bảng đấu hai cặp bán kết nam, nữ; tranh hạng 7 nữ, hạng 5 nam và các trận chung kết nam, chung kết nữ. Trong khi đó bảng còn lại thi đấu tại Thái Bình, sau đó sẽ tiếp tục thi đấu hai cặp bán kết nam nữ; tranh hạng 7 nam, hạng 5 nữ và các trận tranh hạng 3 nam – nữ.

Riêng ở vòng đấu bảng trong hai ngày đầu tiên của giải, tỉnh Hà Nam sẽ đăng cai tổ chức Lễ khai mạc và 2 trận đấu của bảng A ngày 7/12, sau đó tổ chức tiếp 2 trận đấu của bảng B vào ngày 8/12.

Nhìn các bố trí lịch thi đấu của BTC dễ nhận thấy sự thiếu công bằng đối với một nhóm đội nam, nữ nếu không may phải thi đấu tại NTĐ Hà Nam. Bởi khoảng cách giữa các NTĐ không thực sự thuận tiện, đơn cử như từ Hà Nam đến Thái Bình gần 60 km và Hà Nam đến Nam Định khoảng 30 km, khoảng cách giữa Thái Bình và Nam Định khoảng 20 km. Ngoài việc khó khăn cho các cầu thủ khi không có thời gian làm quen sân bãi, thì việc các đội khi phải di chuyển liên tục, từ khai mạc, các trận đấu chéo, hạng 3, chung kết chỉ nghe thôi mà cũng đến phát ốm. Cùng với đó là kinh phí di chuyển, ăn ở cũng là một nỗi lo với nhiều vị trưởng đoàn.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều