Tiêu đề của website

Chờ những cuộc thư hùng

Bóng chuyền nữ là một trong những nội dung thi đấu được chờ đợi tạo sức hút lớn với khán giả tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014. Ngoài sự chuẩn bị rất kỹ của quân đội thì nhiều đơn vị khác cũng đang dốc sức tập luyện để đạt thành tích cao.


Bóng chuyền nữ là một trong những nội dung thi đấu được chờ đợi tạo sức hút lớn với khán giả tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014. Ngoài sự chuẩn bị rất kỹ của quân đội thì nhiều đơn vị khác cũng đang dốc sức tập luyện để đạt thành tích cao.

Cựu binh tái xuất

Đầu tiên phải kể đến chủ công Bùi Thị Huệ của bóng chuyền nữ Thái Bình. Sau một thời gian không thi đấu đỉnh cao, Bùi Thị Huệ vẫn có tên trong danh sách đăng ký của đơn vị này. Cái tên Bùi Thị Huệ không xa lạ với giới chuyên môn, thậm chí chỉ cần nhắc tới tên cô là người hâm mộ nghĩ ngay tới biệt hiệu “búa máy” của tay đập này. Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2014, giữa tháng 10 vừa qua, Bùi Thị Huệ đánh dấu sự trở lại bằng việc tham dự Giải cúp Bông lúa vàng 2014 diễn ra ngay trên quê hương mình. Ngoài Bùi Thị Huệ, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, khán giả còn được theo dõi cựu chủ công xinh đẹp một thời Đinh Thị Diệu Châu thuộc đội TP Hồ Chí Minh. Sau một thời gian nghỉ thi đấu để dồn tâm huyết vào thiên chức làm mẹ, Diệu Châu đã trở lại thi đấu bóng chuyền đỉnh cao năm 2012.

Đó là hai VĐV được chú ý nhất ở giai đoạn này. Trong danh sách đăng ký sơ bộ của bóng chuyền nữ Thái Bình còn có cái tên Lê Thị Mười. Cô là lứa VĐV cùng giai đoạn với Huệ và Châu. Tuy nhiên, khả năng Mười ra sân thi đấu không cao do đã nghỉ thi đấu một thời gian dài.

Khán giả đang chờ đợi cuộc thư hùng giữa nữ Long An và Quân đội .

Sức hút từ đâu?

Môn bóng chuyền của Đại hội TDTT toàn quốc năm nay được tổ chức thi đấu tại Nam Định và Thái Bình. Chưa diễn ra nhưng chắc chắn nhà thi đấu Thái Bình sẽ dậy sóng trong tiếng cổ vũ. Từ lâu, Thái Bình được xem là "cái nôi" bóng chuyền ở miền Bắc. Bây giờ, có đội bóng con cưng là nữ Thái Bình thi đấu, có gương mặt được yêu mến là Bùi Thị Huệ tranh tài, khán giả hâm mộ tại “quê lúa” đã chuẩn bị tinh thần tới nhà thi đấu theo dõi.

Bên cạnh đó, có phần tiếc nuối vì đội nữ Ngân hàng Công Thương không tham gia Đại hội TDTT toàn quốc 2014 được. Theo quy định, các đơn vị là doanh nghiệp không được tham gia tranh tài ở Đại hội TDTT toàn quốc. Tiền thân của đội bóng này chính là đội nữ Dệt Nam Định lừng danh khi xưa. Mỗi khi có Dệt Nam Định thi đấu là gần như nhà thi đấu tại tỉnh này chật kín không còn chỗ trống. Đại hội TDTT năm nay, bóng chuyền nữ Nam Định không góp mặt nên phần nào khán giả nơi đây có chút đượm buồn.

Bù lại, người hâm mộ tại Nam Định vẫn sẽ được mãn nhãn theo dõi các trận đấu đẳng cấp ở giải nữ do tại bảng đấu tổ chức ở đây có đội nữ Quân đội và Thanh Hóa. Đội nữ Quân đội với thành phần chính đến từ CLB Thông tin lienvietpostbank như Phạm Thị Yến, Phạm Thu Trang, Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung, Nguyễn Linh Chi… Họ đã và đang là các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Chưa kể, CLB Thông tin lienvietpostbank vừa vô địch quốc gia 2014 mới đây. Trong khi đó, nữ Thanh Hóa gần đây tiến bộ không ngừng. Minh chứng cụ thể là việc họ đứng thứ tư tại giải vô địch quốc gia 2014. Dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014, Thanh Hóa có phụ công nổi danh Đinh Thị Trà Giang và nhiều cầu thủ trưởng thành từ bóng chuyền địa phương như Lê Thị Hạnh, Lê Thị Dung, Lê Thị Hồng, Lê Thị Lan.

Theo lịch bốc thăm, môn bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014 như sau: Bảng A (tại Nam Định) gồm 4 đội nam: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quân đội và Ninh Bình; 5 đội nữ: Quân đội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương và Vĩnh Phúc. Bảng B (tại Thái Bình) có 5 đội nam: Phú Thọ, Hà Nội, Công an, Vĩnh Long và Bộ Công an; 5 đội nữ: Long An, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hưng Yên. Các đội thi đấu từ ngày 7 đến 15-12.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Ngày sinh: 31/07/1990
Quê quán: Phú Thọ
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 10
Tiêu điểm
Xem nhiều