Tiêu đề của website

Các VĐV trẻ VTV Bình Điền Long An: Nơi ươm mầm những hạt lúa vàng cho tương lai

Với lợi thế về truyền thống, truyền thông và tiềm lực tài chính, VTV Bình Điền Long An luôn được coi đang là một trong những trung tâm đào tạo trẻ bài bản nhất Việt Nam. Và trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam gặp nhiều thách thức thì VTV BĐLA đang trở thành “thành trì của bóng chuyền trẻ”, nơi ươm mầm những hạt lúa vàng cho tương lai.


Với lợi thế về truyền thống, truyền thông và tiềm lực tài chính, VTV Bình Điền Long An luôn được coi đang là một trong những trung tâm đào tạo trẻ bài bản nhất Việt Nam. Và trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam gặp nhiều thách thức thì VTV BĐLA đang trở thành “thành trì của bóng chuyền trẻ”, nơi ươm mầm những hạt lúa vàng cho tương lai.

Các VĐV trẻ VTV Bình Điền Long An với chiều cao nổi bật.

Ngay sau chức VĐQG năm 2009, ông Lê Quốc Phong, thầy Lương Khương Thượng và ông Huỳnh Quang Vinh đều có chung một quan điểm rằng: “Nếu lực lượng VĐV chỉ có hẹp trong phạm vi do phía Sở TDTT Long An đôn lên thì sẽ khó đáp ứng được các mục tiêu lớn trong tương lai gần. Bởi lâu nay trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT Long An chỉ tuyển sinh trong phạm vi tỉnh.” Chính vì vậy mà ý tưởng thành lập thêm một tuyến trẻ VTV Bình Điền Long An đã ra đời, với mục tiêu tuyển sinh trong khắp cả nước. Nhằm tìm kiếm các cô bé có chiều cao và tố chất đặc biệt.

Trong 1 năm đầu tiên, các VĐV chủ yếu tập làm quen với cảm giác bóng.

Trong mùa tuyển sinh đầu tiên, đội bóng chủ yếu tập trung tìm kiếm các VĐV ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước… Sau 4 năm tuyến trẻ VTV BĐLA đã trình làng được 1 số VĐV, nổi bật nhất là tài năng trẻ Trần Thị Thanh Thúy với chiều cao kỷ lục lên tới 1m90.

Tiếp nối thành công từ lứa tuyển sinh đầu tiên, cuối năm 2014, chuyên gia Lương Khương Thượng tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm các chân dài cho lứa năng khiếu thứ 2 với những tâm huyết và ấp ủ trước khi chia tay sự nghiệp làm thầy chiếm một nửa đời người của mình. “Quan điểm huấn luyện của tôi là không bắt các VĐV chín ép. Chúng tôi sẽ xây dựng đội bóng bằng truyền thống và bản sắc riêng, VTV BĐLA sẽ đi lên chuyên nghiệp bằng cách riêng của mình.” HLV Lương Khương Thượng chia sẻ.

Sau đúng 1 năm tập luyện, chúng tôi quay lại trung tâm HLTTQG II tại Thủ Đức đều vô cùng bất ngờ trước sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ VTV BĐLA. Từ phản xạ, tốc độ, sức mạnh, sức bật đến các kỹ thuật cơ bản như chuyền, đệm, phát bóng… các em đều cho thấy rõ được sự khác biệt rõ rệt. Ông Huỳnh Quang Vinh – Giám đốc Công ty MTV Bình Điền Long An chia sẻ: “Nói là tập 1 năm từ 15/1/2015 nhưng còn nhiều VĐV trong đó là chúng tôi tuyển vào đã là tháng 9, tháng 10. Qua buổi kiểm tra ngày hôm nay, nhìn các cháu thực sự tôi thấy rất mừng vì đều cho thấy được sự tiến bộ về chuyên môn và phát triển về thể chất.”

Các VĐV kiểm tra sức bật

Trần Hoài Thương với chiều cao 1m78.

Minh An nổi bật với chiều cao 1m83.

Qua buổi kiểm tra, chiều cao trung bình của các VĐV đều rất tốt, phần đa các em có chiều cao từ 1m77 – 1m79. VĐV thấp nhất có chiều cao 1m74, VĐV cao nhất hiện tại là Lê Phan Minh An năm nay 14 tuổi với chiều cao 1m83.

Các VĐV sẽ có các buổi kiểm tra định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.

Với một chân đế rộng, cùng ưu thế tuyệt đối về tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực và truyền thống, có thể khẳng định, VTV BĐLA đang trở thành trung tâm đào tạo trẻ có bề rộng và bề sâu bậc nhất Việt Nam.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều