Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam chú trọng công tác đào tạo trẻ

Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 đã khép lại sau 2 ngày làm việc và những chức danh quản lý quan trọng đã ra mắt. Người cũ không còn để thay thế bằng người mới nhưng tất cả chờ đợi những con người mới phải tạo được sự đột phá hơn với môn thể thao đang được sự quan tâm số 2 tại Việt Nam. Một trong những vấn đề mà trong kỳ đại hội này được nói đến nhiều nhất chính là công tác đào tạo trẻ.


Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 đã khép lại sau 2 ngày làm việc và những chức danh quản lý quan trọng đã ra mắt. Người cũ không còn để thay thế bằng người mới nhưng tất cả chờ đợi những con người mới phải tạo được sự đột phá hơn với môn thể thao đang được sự quan tâm số 2 tại Việt Nam. Một trong những vấn đề mà trong kỳ đại hội này được nói đến nhiều nhất chính là công tác đào tạo trẻ.

Tham gia buổi thảo luận HLV Bùi Huy Châm cũng cho rằng cốt lõi để bóng chuyền Việt Nam đi lên chính là nằm ở công tác đào trẻ trẻ. Đưa bóng chuyền một cách sâu rộng vào học đường và cần tổ chức thêm nhiều giải đấu hơn nữa cho các cầu thủ trẻ. Bổ sung thêm ý kiến của HLV Bùi Huy Châm, ông Huỳnh Quang Vinh cho biết: “Đối với công tác đào tạo cầu thủ trẻ hiện nay, mỗi địa phương mỗi CLB đào tạo VĐV theo một cách riêng. Vì vậy, LĐBCVN cần quan tâm hơn nữa về việc cập nhật kiến thức mới cho HLV, xây dựng giáo án và quy trình đào tạo chuyên môn thống nhất, đồng thời tổ chức thêm nhiều giải đấu hơn nữa cho các cầu thủ trẻ.”

Bóng chuyền Việt Nam cần thay đổi tư duy và cách làm trong công tác đào tạo trẻ.

Là nhà báo duy nhất được phát biểu tại Đại hội Liên đoàn BCVN nhiệm kỳ 6, nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: “Bóng chuyền Việt Nam có một nghịch lý rằng hầu hết các HLV chỉ thích làm việc ở các đội bóng có đẳng cấp cao hay đội tuyển và dạy BC ở những lớp năng khiếu hay tuyến trẻ lại chưa là những người thày giỏi. Nên nhớ, ở những nước phát triển, thày của lớp VĐV tương lai đều là những cựu tuyển thủ, những ngôi sao và chính sự xuất hiện của họ đã thổi cái khát vọng trở thành ngôi sao cho lớp trẻ, mà không chỉ ở thể thao, tại các lĩnh vực khác cũng thế mà thôi. Lâu nay các HLV của chúng ta thường là những cựu tuyển thủ, thật sự mà nói là nhiều người vẫn quen truyền dạy cho học trò bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, hơn là bằng thứ tư duy khoa học, được hun đúc từ sự hiểu biết sâu sắc về y học, tâm lí học để giảm chấn thương về cơ thể và tâm hồn cho học trò, về vật lý học khi phân tích và lý giải được những bí quyết trong quỹ đạo của trái bóng hay về tin học để xử lý thông tin và chỉ đạo bằng sơ đồ …và điều này là rất cần có thay đổi.”

Về phía VFV, mục tiêu hàng đầu mà lãnh đạo nhiệm kỳ 6 khẳng định đó là đẩy mạnh công tác đào tạo VĐV trẻ của các đơn vị đang có phong trào bóng chuyền hiện tại cũng như phải tìm phương hướng thu hút người hâm mộ tới theo dõi giải VĐQG nhiều hơn nữa. Đồng hành với điều ấy, vai trò của các đội bóng là rất quan trọng bởi việc thành bại của bóng chuyền Việt Nam từ chính họ. Vào lúc này, rất nhiều đơn vị (trong đó có cả nhiều đội bóng thuộc các đơn vị quân đội) do khó khăn về kinh tế hoặc không mặn mà với bóng chuyền đã tính tới giải thể đội bóng. Ra đời một đội bóng không đơn giản, duy trì lâu dài một đội bóng ấy trở thành thương hiệu và đảm bảo được cuộc sống cho HLV, VĐV của đội bóng là không dễ dàng. Vì lẽ đó, dù ở cấp thượng tầng nhưng các thành viên của ban chấp hành cũng như Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký của VFV rất quan trọng.

Một trong những nhiệm vụ của VFV nhiệm kỳ 6 đặt ra trong công tác huấn luyện đào tạo là tại SEA Games 29-2017, đội tuyển nam, nữ (trong nhà) giữ HCB còn đội tuyển bóng chuyền bãi biển xếp hạng trong tốp đầu. tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016, đội tuyển nam, nữ bóng chuyền bãi biển xếp hạng tốp 8. Với Asian Games 2018, đội nữ (trong nhà) đứng trong tốp 5 còn đội nam (trong nhà) đứng ở tốp 10.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều