Tiêu đề của website

Vòng 2 Giải Bóng chuyền VĐQG 2015: Ngã ngũ nội dung nữ bảng B

Sau khi  PVD Thái Bình của HLV Thái Thanh Tùng, người từng giúp đội tuyển nữ đoạt HCB SEA Games 28-2015 thắng Phòng không Không quân 3-0 (25/21, 25/17, 25/19) trong trận ra quân. Thì ngày hôm qua Tập đoàn Cao su Bình Phước cũng có được chiến thắng trước Hòa Phát Hưng Yên với tỉ số 3-1 (16/25, 25/21, 27/25, 25/11).


Sau khi  PVD Thái Bình của HLV Thái Thanh Tùng, người từng giúp đội tuyển nữ đoạt HCB SEA Games 28-2015 thắng Phòng không Không quân 3-0 (25/21, 25/17, 25/19) trong trận ra quân. Thì ngày hôm qua Tập đoàn Cao su Bình Phước cũng có được chiến thắng trước Hòa Phát Hưng Yên với tỉ số 3-1 (16/25, 25/21, 27/25, 25/11). Như vậy với kết quả từ vòng 1, cùng các chiến thắng tại vòng 2, Hòa Phát Hưng Yên và PKKQ chính là 2 đội bóng bắt tay nhau tham dự vòng chung kết ngược. PVD Thái Bình cùng Tập đoàn Cao su Bình Phước chính là hai đội trụ hạng thành công tại mùa giải này.

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua, chính là cuộc đọ sức giữa Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An. Trận đấu khởi đầu khá thuận lợi với các cầu thủ của HLV Nguyễn Văn Hải (VTV Bình Điền Long An). Với sự dẫn dắt của đội trưởng Ngọc Hoa, các tay đập của tới từ Long An nhanh chóng vượt lên giành chiến thắng ở 2 ván đầu bằng các tỷ số 25/18, 28/26. Nhưng với sự chủ quan và buông lỏng khi dẫn trước 5-0 trong sét đấu thứ 3 và ngay cả thời điểm đầu của sét đấu thứ 4 và thứ 5 VTV BĐLA cũng liên tục dẫn trước. Thế nhưng, các cô gái miền Tây trong những thời điểm quan trọng lại không còn là chính mình khi thua ngược trong 3 sét đấu còn lại với tỉ số 20-25, 23-25 và 15-17. Dù thắng NHCT với tỉ số 3-2 tại vòng 1, nhưng VTV BĐLA lại thua ở chỉ số phụ, với trận thua 2-3 này, nhiều khả năng NHCT đã chính thức giành được ngôi nhất bảng B.

Nữ Tân Bình TP.HCM có một số thời điểm chơi hay trước Thông Tin Liên Việt Postbank. Ảnh Dũng Phương

Hôm qua, tại bảng A, nhà ĐKVĐ nữ Thông tin LVPB cũng đã có trận ra quân giành chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước chủ nhà Tân Bình-TPHCM. Đón nhận thông tin NHCT vừa đánh bại nhà vô địch vòng 1 là VTV Bình Điền Long An, thầy trò HLV Phạm Văn Long hơi chột dạ, bởi lẽ nếu NHCT đi một mạch về đích để dẫn đầu bảng B nữ, khả năng Thông tin LVPB (nhất bảng A) đụng độ với đội bóng VTV Bình Điền Long An (có thể xếp nhì bảng B) ở bán kết là rất lớn. Trong khi đó, dù được đánh giá là đội bóng cửa trên, thế nhưng TN Thanh Hóa cũng rất vất vả mới vượt qua được Rudico Hải Dương với tỉ số 3-2 (25-22,17-25, 25-16, 22-25,15-13).

Ở nội dung của nam, các tay đập Quân đoàn 4 đã chơi đầy nỗ lực, chịu khó đeo bám điểm số đến cùng trong cuộc chiến với một Long An dày dạn kinh nghiệm và sở hữu những tay đập luôn ổn định về chuyên môn. Thế nhưng, dường như tàn dư của thông tin có thể bị giải tán sau khi vòng 2 kết thúc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của chủ công Đặng Long Kiếm và các đồng đội. Đấy là lý do các học trò của HLV Phạm Chiến Thắng để Long An vượt lên giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (25/23, 29/27 và 25/19). Nam Biên Phòng với một chiến thuật hợp lý, cùng với đó là sự bùng nổ và đầy tự tin của các cầu thủ, đã đánh bại Đức Long Gia Lai với tỉ số 3-0 (25-22, 25-19, 25-21). Trong khi đó ở trận đấu cuối cùng bảng B, Thể Công BĐ 15 cũng có trận thắng quan trọng trước đối thủ Tràng An Ninh Bình.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều