Tiêu đề của website

Vòng II Giải Bóng chuyền VĐQG: Ngân hàng Công thương có tận dụng được thời cơ ?

Đã từ cả chục năm trở lại đây, mùa bóng nào NHCT cũng được xếp vào nhóm cửa trên, nhưng vô duyên đến mức chưa bao giờ chạm tay tới chức vô địch ở cấp độ cao nhất của giải đấu quốc nội.

Về mức độ đầu tư thì đội bóng này được xếp ở nhóm con nhà giàu, bởi ai cũng biết NHCT luôn là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam.


Đã từ cả chục năm trở lại đây, mùa bóng nào NHCT cũng được xếp vào nhóm cửa trên, nhưng họ vô duyên đến mức chưa bao giờ chạm tay tới chức vô địch ở cấp độ cao nhất của giải đấu quốc nội.

Về mức độ đầu tư thì đội bóng này được xếp ở nhóm con nhà giàu, bởi ai cũng biết NHCT luôn là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Các VĐV, HLV ở đội bóng này luôn được hưởng một chế độ cao, cùng với một hệ thống cơ sở vật chất khang trang và vô cùng hiện đại cũng thuộc diện bậc nhất. Về mặt con người thì Ngân hàng Công thương cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Điển hình như sự có mặt của một trong hai phụ công hay nhất nước là Phạm Kim Huệ, cùng với cây chuyền hai cũng thuộc hàng top của BCVN là Hà Thị Hoa, bên cạnh đó là sự có mặt của chủ công Nguyễn Thị Xuân, libero Thanh Tuyền, phụ công Thu Hòa, chủ công trẻ Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy…

Ngân hàng Công thương là đội bóng kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. 

Trong bối cảnh lực lượng của Thông Tin Liên Việt Postbank ngày một suy yếu, thì phía NHCT ngày một cho thấy sự đi lên, đặc biệt là sự tiến bộ của rất nhiều VĐV trẻ như Đinh Thị Thúy hay Đoàn Thị Xuân, bên cạnh các đàn chị dù có tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ ổn định. Tuy nhiên, việc NHCT có tận dụng được thời cơ hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ai cũng biết, NHCT từng thi đấu rất hay ở các giải đấu quốc tế, điển hình như cúp Hoàng Gia Thái Lan vừa diễn ra mới đây. Thế nhưng, đội bóng ngành Ngân hàng lại thường xuyên bị VTV BĐLA hay Thông Tin Liên Việt Postbank bắt thóp trong các trận đấu quan trọng ở đấu trường quốc nội, bởi vậy mà trong suốt hơn 10 năm qua, đội bóng này chưa một lần bước lên bục cao nhất tại giải VĐQG. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là hai chức vô địch lượt đi (cúp Hùng Vương) vào các năm 2006 và 2012.

Phát huy điểm mạnh, thay đổi lối chơi, tìm cách khắc chế đối thủ bằng những bài tập riêng biệt, cùng với đó là cố gắng khắc phục điểm yếu ở khả năng phát bóng, yểm hộ phòng thủ, có lẽ là một điều cần thiết với Ngân hàng Công thương vào thời điểm này. Quan trọng hơn là việc giữ cho những trụ cột như: Kim Huệ, Hà Hoa, Nguyễn Thị Xuân… có được một phong độ và thể lực sung mãn trước khi bước vào giải đấu lớn. Làm được tốt điều này, có lẽ cơ hội bước lên ngôi vô địch sẽ không quá khó với NHCT.

Đội hình dự kiến của Ngân hàng Công thương tại vòng 2 Giải VĐQG như sau: Hà Thị Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đinh Thị Huyền, Lê Thanh Thúy, Hoàng Minh Tâm, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Thúy, Lưu Thị Huệ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Phạm Thị Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ

Ngày sinh: 03/08/1982
Quê quán: Hà Nội
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Phụ công
Số áo: 5
Tiêu điểm
Xem nhiều