Tiêu đề của website

Tập đoàn Cao su – Bình Phước: Quyết không tranh chung kết ngược

Tập đoàn Cao su – Bình Phước hay được nhiều khán giả biết đến với tên gọi trước đây là Cao su Phú Riềng. Nơi đây còn được biết đến là nơi hội tụ của rất nhiều tay đập khá từ các đội bóng khác nhau tập hợp lại. Nằm ở bảng B với những đối thủ: PVD Thái Bình, Phòng không Không quân, Hòa Phát Hưng Yên, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, kết thúc vòng 1 với 2 trận thắng, 3 trận thua được 5 điểm và đứng ở vị trí thứ 4 tại bảng B sau VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và PVD Thái Bình. Đứng trên hai đội là Phòng không Không quân và Hòa Phát Hưng Yên.


Tập đoàn Cao su – Bình Phước hay được nhiều khán giả biết đến với tên gọi trước đây là Cao su Phú Riềng. Nơi đây còn được biết đến là nơi hội tụ của rất nhiều tay đập khá từ các đội bóng khác hợp lại. Nằm ở bảng B với những đối thủ: PVD Thái Bình, Phòng không Không quân, Hòa Phát Hưng Yên, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, kết thúc vòng 1 với 2 trận thắng, 3 trận thua được 5 điểm và đứng ở vị trí thứ 4 tại bảng B sau VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và PVD Thái Bình. Đứng trên hai đội là Phòng không Không quân và Hòa Phát Hưng Yên.

Ông Lê Thanh Tú – Bí thư Đảng ủy – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tặng hoa và quà cho Đội trưởng Trần Thị Hoàng Kim tại buổi xuất quân.

Trở về từ giai đoạn I, đội đã có một khoảng thời gian tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn II với tinh thần quyết tâm cao nhất, với mục tiêu không phải thi đấu chung kết ngược. Về lực lượng đội không có bất kỳ thay đổi nào, đội hình của TĐCS Bình Phước tiếp tục được dẫn dắt bởi đội trưởng, chuyền 2 kỳ cựu Trần Hoàng Kim sinh năm 1984, cũng từng là cây chuyền hai kỳ cựu của bóng chuyền nữ Truyền hình Vĩnh Long, người từng dẫn dắt các cô gái miền Tây vượt qua đại tỷ Thông Tin Liên Việt Postbank trong trận chung kết cúp Hùng Vương 2010 vô cùng đáng nhớ. Ngoài ra mùa bóng này, Tập đoàn Cao su – Bình Phước cũng có sự trở lại của libero Phạm Thị Kim Tuyền, cùng sự góp sức của libero Lê Thị Thanh Liên (Nghệ An) và phụ công Lê Thị Mỹ Xuyên (Vĩnh Long). Tuy nhiên, sự bổ sung đáng kể nhất chính là mũi chủ công chơi rất máu lửa, Nguyễn Thị Kiều Oanh của VTV Bình Điền Long An trước đây, bên cạnh các tay đập quen thuộc như: Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Bé Thu, Ngô Thị Nhung, Lại Thị Mai…

Ông Khuất Văn Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tặng quà cho đại diện đội bóng, Đội trưởng Trần Thị Hoàng Kim.

Đến thăm và động viên tinh thần đội bóng trong buổi lễ xuất quân có ông Lê Thanh Tú – Bí thư Đảng ủy – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, ông Lê Văn Thắng  – Phó Ban TĐ TT VT VRG cùng đại diện lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đội bóng. Thay mặt toàn đội, Đội trưởng Trần Thị Hoàng Kim hứa toàn đội sẽ đoàn kết, thi đấu hết mình để giành được thứ hạng cao nhất  và tránh phải tranh chung kết ngược.

Danh sách lực lượng TĐCS Bình Phước tham dự vòng 2:

1 Nguyễn Thị Kiều Oanh – 1990 – 173

2 Lê Thị Mỹ Xuyên – 1994 - 178

5 Nguyễn Thị Thúy Hương – 1996 – 173

6 Phạm Thị Kim Tuyền (Libero) – 1993- 168

7 Vũ Thị Hoa – 1991 – 177

8 Lê Thị Thanh Liên – 1993 – 161

9 Nguyễn Thị Bé Thu – 1993 – 171

10 Trần Hoàng Kim (đội trưởng) 1984 – 174

11 Ngô Thị Nhung – 1988 – 174

15 Ngô Thị Bích Vân – 1995 – 175

16 Lại Thị Mai – 1991 – 175

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều