Tiêu đề của website

U23 nam Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần

Lần gần nhất đội tuyển U23 nam Việt Nam tham dự sân chơi châu Á là năm 2015. Khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Dũng, đội tuyển U23 của chúng ta xác lập một kỷ lục buồn khi không có nổi một trận thắng, xếp cuối giải với vị trí thứ 15. Năm nay, Việt Nam quay trở lại sân chơi này sau 2 năm gián đoạn, tuy nhiên theo kết quả bốc thăm chia bảng thì chúng ta rơi vào bảng đấu từ thần với Nhật Bản, Kazakhstan và đội tuyển đến từ Tây Á.


Bóc thăm chia bảng giải Vô địch U23 nam châu Á 2019.

Ngày hôm qua (26/3) tại Thái Lan, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã tổ chức bốc thăm chia bảng giải vô địch U23 nam châu Á. Giải đấu sẽ được diễn ra tại Myanmar từ ngày 3-11/8 với 16 đội chia làm 4 bảng. U23 Việt Nam nằm ở bảng B với Nhật Bản, tuyển Tây Á và Kazakhstan. Theo thể thức thi đấu thì mỗi bảng lấy 2 đội vào vòng tứ kết, chính vì vậy nhìn vào tương quan lực lượng thì cơ hội giành cho U23 Việt Nam không cao.

Sanest Khánh Hòa chiếm ưu thế với nhiều VĐV trong độ tuổi U23.

Đánh giá một cách công bằng, xét về độ tuổi chiếu theo quy định, Sanest Khánh Hòa hiện đang là CLB chiếm ưu thế lớn nhất với nhiều VĐV có trình độ chuyên môn và chiều cao tốt như: Nguyễn Quốc Đoàn, Nguyễn Thanh Phương, Lê Quốc Thiện, Trần Minh Khuyến, Quách Nguyễn Gia Huy. Bên cạnh đó, một số VĐV được các nhà chuyên môn để mắt tới ở các CLB khác như: Quản Trọng Nghĩa (Cảnh sát cơ động), Duy Phúc, Văn Hưng (Tràng An Ninh Bình), Hữu Tài (Long An), Văn Hiệp, Văn Mạnh (Biên Phòng), Huỳnh Trí, Thành Nhân (TP. Hồ Chí Minh), Trung Kiên (Thể Công), Ngọc Danh (Hà Tĩnh)…


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều