Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua thảm trước Iran.

Sau khi để thua Thái Lan ở trận đấu nhằm giành quyền vào tranh hạng 5, các cô gái Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2014 bằng cuộc đụng độ với đối thủ Iran.


Sau khi để thua Thái Lan ở trận đấu nhằm giành quyền vào tranh hạng 5, các cô gái Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2014 bằng cuộc đụng độ với đối thủ Iran.

Chắc hẳn các cô gái Việt Nam đã rất tự tin khi bước vào trận đấu này bởi vòng bảng Việt Nam đã từng có chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã không thể lặp lại thành tích đó một lần nữa, khi trong ngày hôm qua, các cô gái hồi giáo đã có chiến thắng với tỉ số không tưởng 3-0 (25-15, 25-19, 25-23).

Một trận đấu mà các cô gái Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều sai lầm, đặc biệt ở tâm lý và kỹ thuật căn bản.Thất bại trước Iran, Việt Nam lần đầu tiên đứng cuối cùng tại một giải đấu - vị trí 8/8.

Đây được coi là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ, một cú tát mạnh để cảnh báo vấn đề điều hành của VFV. Người hâm mộ đã hiểu rằng: "VFV không ươm mầm thì đừng mong hái quả. Với cách làm hời hợt, vô trách nhiệm và thiếu đầu tư của VFV như hiện nay, thì bóng chuyền Việt Nam dù không thiếu những tài năng, nhưng chắc vẫn còn phải chạy theo hít khói bóng chuyền nữ Thái lan dài dài."

 

TẤN TRƯỜNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều