Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Nhật Bản tại vòng tứ kết.

Sau 1 ngày được nghỉ ngơi, các đội bóng dự giải sẽ bước vào vòng đấu tứ kết. Do đã để thua 2 trận trước Trung Quốc và Hàn Quốc, chỉ thắng được Iran ở vòng đấu bảng A, tuyển Việt Nam xếp hạng 3 và theo thể thức đấu chéo, Việt Nam đụng đối thủ Nhật Bản ở tứ kết.


Sau 1 ngày được nghỉ ngơi, các đội bóng dự giải sẽ bước vào vòng đấu tứ kết. Do đã để thua 2 trận trước Trung Quốc và Hàn Quốc, chỉ thắng được Iran ở vòng đấu bảng A, tuyển Việt Nam xếp hạng 3 và theo thể thức đấu chéo, Việt Nam đụng đối thủ Nhật Bản ở tứ kết.

Hai năm trước, cũng tại sân chơi này, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản - đội bóng chỉ đưa đến đa phần là VĐV trẻ - ở vòng loại bảng B. Tuy nhiên, đó là một trận đấu hay với sự xuất sắc của Ngọc Hoa và các  đồng đội.

Và trong buổi chiều ngày hôm nay, các cô gái Việt Nam cũng đã có cuộc đụng độ với đối thủ Nhật Bản. Đội bóng cũng chỉ mang lực lượng trẻ tham dự sân chơi này. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay gồm các mũi chủ công : Đỗ Thị Minh, Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, phụ công: Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, chuyền hai Linh Chi và libero Kim Liên.

Ngay từ những tình huống đầu tiên Nhật Bản là đội nhập cuộc tốt hơn khi dẫn trước 4-2, đội tuyển Việt Nam đã có sự điều chỉnh khi Nguyễn Thị Xuân được tung vào sân thay cho Đỗ Thị Minh. Đội tuyển Việt Nam đã ăn một mạch 6 điểm vượt lên dẫn trước 8-4, ở những tình huống sau đó Việt Nam vẫn là đội làm chủ cuộc chơi khi liên tục dẫn 10-5, 12-8. Nhưng các cô gái Nhật Bản đã chơi ấn tượng khi ăn liền 8 điểm để vượt lên dẫn 16-12. Lúc này, các cô gái Việt Nam như bừng tỉnh chơi quyết tâm để san hòa ở điểm số 21. Nhưng đó là tất cả những gì mà các cô gái Việt Nam có thể làm, Nhật Bản ghi liền 4 điểm kết thúc sét đấu đầu tiên với tỉ số 25-21.

Sau sét đấu thứ nhất thi đấu không thật sự hiệu quả, Đinh Thị Trà Giang đã được tung vào sân thay thế cho Lê Thanh Thúy ở sét đấu thứ 2. Trong sét đấu này, các cô gái Việt Nam đã liên tục làm chủ thế trận, liên tục dẫn điểm trước 8-4, 10-6, 12-9, 18-13. Các cô gái Việt Nam đã giữ được nhịp độ, kết thúc sét 2 ở điểm số 25-20.

Sang sét đấu thứ 3, trong khi phía Việt Nam có dấu hiệu sa sút về thể lực, tâm lý không tốt, các lỗi về vị trí, bước 1 xuất hiện ngày một nhiều. Bên phía các cô gái Nhật Bản tận dụng điều này để liên tục dẫn điểm 8-3, 14-6, 18-6, 20-9, 22-11, các cô gái Việt Nam thua nhanh ở sét đấu thứ 3 với tỉ số 14-25. Trong sét đấu thứ 4, thế trận vẫn không có gì khá hơn, các cô gái Việt Nam chấp nhận buông xuôi với tỉ số 25-13 cho Nhật Bản.

Theo thống kê của ban tổ chức, người ghi nhiều điểm nhất là Trần Thị Thanh Thúy với 16 điểm, Bùi Thị Ngà 13 điểm, Nguyễn Thị Xuân 10 điểm, Hà Ngọc Diễm 8 điểm, Đinh Thị Trà Giang 4 điểm, Âu Hồng Nhung 2 điểm, Nguyễn Linh Chi và Lê Thanh Thúy cùng ghi được 1 điểm.

Qua trận thua này, cùng với 3 trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều sai sót. Dễ nhận thấy Trần Thị Thanh Thúy và Hà Ngọc Diễm đang là hai viên ngọc quý, sáng nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện tại, tuy nhiên vẫn còn nhiều non kém trong chuyên môn lẫn kinh nghiêm và cần phải được đầu tư. Bóng chuyền Việt Nam đang có lớp trẻ tiến bộ song họ cần được học lại nhiều điều và điều cần hơn lúc này là phải được tích lũy kinh nghiệm, tăng cường thi đấu cọ xát.

 

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều