Tiêu đề của website

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 0-3 trước Thái Lan.

Trong trận đấu tranh hạng từ 5-8, lúc 13:00 ngày 11/09 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có cuộc đụng độ với các cô gái Thái Lan, đối thủ được đánh giá ngang tầm với đội tuyển Việt Nam cả về trình độ lẫn tuổi đời.


Trong trận đấu tranh hạng từ 5-8, lúc 13:00 ngày 11/09 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có cuộc đụng độ với các cô gái Thái Lan, đối thủ được đánh giá ngang tầm với đội tuyển Việt Nam cả về trình độ lẫn tuổi đời.

Trong 2 sét đấu đầu tiên, dễ nhận thấy đều có chung một kịch bản. Việt Nam và Thái Lan luôn chơi sòng phẳng trong 2/3 mỗi hiệp đấu, tuy nhiên với sự non kém hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh, các cô gái Việt Nam đã thất thủ với tỉ số 23-25 và 22-25. Trong sét đấu thứ 3, thật sự để lại nhiều tiếc nuối và hụt hẫng nơi người hâm mộ. Luôn là người nắm thế chủ động và liên tục dẫn trước 3-4 điểm gần như trong cả sét đấu, kể cả khi đã dẫn trước 24-22. Tuy nhiên, hàng chắn và hàng thủ đã bộc lộ nhiều sai sót đã để Thái Lan vượt lên thắng ngược với tỉ số 27-25.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước các cô gái trẻ Thái Lan dễ nhận thấy đầu tiên cái thua về tài chỉ đạo, cách đọc trận đấu của ban huấn luyện. Xét riêng về từng cá nhân, tuyển Việt Nam không thua quá xa so với người Thái, thậm chí nhiều cá nhân còn nổi bật hơn, nhưng cái thua thứ 2 thể hiện ở chỗ các VĐV của Việt Nam vẫn mang nhiều tính bản năng, đội tuyển Việt Nam thiếu thời gian để lắp ghép đội hình, phối hợp tổ chức nhuần nhuyễn các miếng đánh, lối chơi tổng thể của tuyển nữ Việt Nam lại mang nặng tính chất của sự chắp vá, tính tự phát cá nhân. Cái thua thứ 3, chính là đội tuyển Việt Nam đang thiếu một thủ lĩnh, một người là điểm tựa cho đội tuyển Việt Nam trong lúc khó khăn nhất. Nhưng ngẫm lại, cái thua lớn nhất không phải từ đội tuyển Việt Nam, mà chính là cái thua từ cách làm từ phía nội tại của Liên đoàn BCVN.

Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn đã có nhiều bài học từ giải đấu lần này. Vào ngày mai 12/9, các cô gái Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại giải, tranh hạng 7-8 với đối thủ Iran, đội bóng mà các học trò HLV Phạm Văn Long từng thắng 3-1 ở vòng bảng. 

 

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều