Tiêu đề của website

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục nhận thất bại thứ hai trước Hàn Quốc.

Sau thất bại trận ra quân trước các cô gái chủ nhà Trung Quốc. Các cô gái Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ Hàn Quốc đã tỏ ra quá non nớt về chuyên môn, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.


Sau thất bại trận ra quân trước các cô gái chủ nhà Trung Quốc. Các cô gái Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ Hàn Quốc đã tỏ ra quá non nớt về chuyên môn, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

 Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong ngày hôm nay không có sự thay đổi so với trận đấu gặp Trung Quốc trước đó, gồm: Đỗ Thị Minh, Trần Thị Thanh Thúy, Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Lê Thanh Thúy, chuyền hai Linh Chi và libero Kim Liên.

Trong sét đấu đầu tiên, thế trận của tuyển Việt Nam vẫn giống như trận đấu gặp Trung Quốc ngày hôm qua. Chuyền 1 yếu, thiếu kinh nghiệm, các cô gái Việt Nam ngay từ khi giao bóng đã bị Hàn Quốc đánh phủ đầu từ 2-8 rồi 9-16, kết thúc sét 1 Việt Nam thua nhanh với tỉ số 13-25.

Các cô gái Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc.

Với mà thể hiện không tốt của Âu Hồng Nhung trong sét đấu thứ nhất, ngay từ đầu sét đấu thứ 2 Hà Ngọc Diễm đã được tung vào sân. Với khả năng bật cao, cơ động Ngọc Diễm đã chơi tốt khi liên tục mang về những điểm số quan trọng. Khi tuyển Việt Nam đang chơi ngang ngửa với Hàn Quốc ở điểm số 15-15, thì HLV Phạm Văn Long có sự thay đổi nhỏ khi thay Đỗ Thị Minh bằng Âu Hồng Nhung. Lúc này, đội hình của tuyển Việt Nam bắt đầu rối vị trí, xuất hiện rất nhiều lỗi cá nhân, các cô gái Hàn Quốc đã ghi một mạch 8 điểm và kết thúc sét đấu với tỉ số 25-16.

Sang sét đấu thứ 3, bên phía tuyển Việt Nam, Âu Hồng Nhung đánh thay vị trí của Đỗ Thị Minh ngay từ đầu, phía Hà Quốc Kim Yeon-Koung đã được rút ra khỏi sân. Tuy nhiên, các cô gái Hàn Quốc vẫn có thế trận áp đảo khi liên tục dẫn trước 5-2, 13-8. Ở những phút cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã có cố gắng tuy nhiên vẫn để thua với tỉ số 25-19.

Trong trận đấu này, Bùi Thị Ngà là người ghi nhiều điểm nhất với 9 điểm tuy nhiên cô cũng là người mắc nhiều lỗi nhất. Hà Ngọc Diễm và Trần Thị Thanh Thúy lần lượt ghi được 7 và 6 điểm. Trận đấu này, Đỗ Thị Minh và Âu Hồng Nhung tiếp tục là những cái tên chơi không tốt, mắc nhiều lỗi cá nhân và chỉ ghi được 1 và 2 điểm.  

Ngày mai 8/9, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đối thủ Iran, dự kiến trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 15:00 trên kênh Thể Thao TV.

 

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều