Tiêu đề của website

Sanest Khánh Hòa lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương một cách thuyết phục

Hơn 7000 khán giả có mặt chật kín NTĐ Việt Trì để chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai đội bóng xuất sắc nhất tại vòng I Giải bóng chuyền VĐQG 2016 là Biên Phòng và Sanest Khánh Hòa. Cả hai đội bóng cũng đang sở hữu 3 chủ công hay nhất của BCVN hiện tại là Nguyễn Hữu Hà , Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận.


Hơn 7000 khán giả có mặt chật kín NTĐ Việt Trì để chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai đội bóng xuất sắc nhất tại vòng I Giải bóng chuyền VĐQG 2016 là Biên Phòng và Sanest Khánh Hòa. Cả hai đội bóng cũng đang sở hữu 3 chủ công hay nhất của BCVN hiện tại là Nguyễn Hữu Hà , Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận.

Cả Biên phòng lẫn Sanest Khánh Hòa chưa một lần vô địch Cúp Hùng Vương chính vì vậy cả hai đội bóng đều rất khát khao có thể viết nên lịch sử. Trong quá khứ, Biên phòng mới một lần vào chung kết Cúp Hùng Vương nhưng họ thua trận trước Tràng An Ninh Bình (năm 2010). Còn Sanest Khánh Hòa cũng chấp nhận là kẻ về nhì khi để thua 0-3 tại chung kết Cúp Hùng Vương 2011.

Sanest Khánh Hòa lên ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2016 một cách thuyết phục. Ảnh Phú Quốc

Bước vào trận đấu cuối cùng tại Cúp Hùng Vương 2016, cả hai đội bóng đều thể hiện sự quyết tâm cao độ khi thể hiện lối chơi đôi công đẹp mắt. Cuộc đấu pháo giữa một bên là Hữu Hà và bên kia là Thanh Thuận và Văn Kiều khiến cho NTĐ trở nên nổ tung vì những tiếng cổ vũ, hò reo thích thú của rất đông các khán giả hâm mộ. Tuy nhiên với đội hình đồng đều, khả năng phân phối bóng hợp lý của chuyền hai Văn Đạt, kết hợp chuyền một ổn định của chủ công Văn Phong và trong một ngày đẹp trời “súng hai nòng” Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều đã chơi đúng phong độ giúp Sanest Khánh Hòa sớm vượt lên để làm chủ thế trận. Bên kia lưới, Biên Phòng để gẫy bước 1, khiến chuyền hai Vũ Hồng Quân không thể có những đường chuyền hợp lý nhất cho các đồng đội, các mũi tấn công không thể phát huy hết khả năng. Trong khi đó luôn có từ 2 đến 3 tay chắn theo sát Nguyễn Hữu Hà khiến mũi hỏa lực chính của Biên Phòng cũng không thể nổ như thường thấy, các chàng trai thành phố Biển đã dễ dàng có được chiến thắng với tỉ số 25-19 trong set đấu đầu tiên.

Ở sét đấu sau đó, Sanest Khánh Hòa còn tỏ ra vượt trội hơn, thùng thuốc pháo Từ Thanh Thuận đã có một trận đấu thăng hoa khi gần như mỗi khi bóng đến tay là ghi điểm. Các học trò của HLV Triệu Tử Thiên tiếp tục có chiến thắng đậm hơn với tỉ số 25-16. Điểm sáng duy nhất của Biên Phòng trong trận đấu này là việc họ nắm giữ được một chút lợi thế ở đầu set đấu thứ 3 trước khi để Ngô Văn Kiều và các đồng đội vượt lên và giành thắng lợi với tỉ số 25-21.

Vậy là công cuộc đầu tư của Sanest Khánh Hòa đã có những tín hiệu tích cực ở trong mùa giải mới, họ đứng đầu bảng A và giờ đây là cầm trong tay chiếc Cúp Hùng Vương sau bao năm mơ ước và chờ đợi. Còn với HLV Trần Đình Tiền và các học trò của mình, thì vị trí á quân tại Cúp Hùng Vương cũng là một kết quả ngoài mong đợi, một sự trở lại đầy ấn tượng của Nguyễn Hữu Hà khi đã ở tuổi 35.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều