Tiêu đề của website

Philippines là nước chủ nhà của Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới 2016

Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới mới đây đã đưa ra thông báo, thủ đô Manila của Philipines sẽ là chủ nhà của Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới 2016 diễn ra từ ngày 18-23/10.


Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới mới đây đã đưa ra thông báo, thủ đô Manila của Philipines sẽ là chủ nhà của Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới 2016 diễn ra từ ngày 18-23/10.

Đại diện của châu Á tham dự Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới 2016 là CLB Bangkok Glass.

Nhìn lại lịch sử của giải đấu này, Brazil từng đăng cai vào năm (1991, 1994), Ý (1992), Qatar (2010, 2011, 2012), Thụy Sỹ (2013, 2014, 2015) và giờ đây là Philippines 2016.

Bóng chuyền Phippines đang ở trong giai đoạn xây dựng và tái thiết lập lại lực lượng. Các VĐV của Philippines đã được tham dự rất nhiều cuộc thi quốc tế trong thời gian gần đây. Việc FIVB chấp nhận cho Philippines là nước chủ nhà của Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới 2016 cũng là một động thái nhằm ủng hộ quốc gia này gây dựng lại nền bóng chuyền vốn được coi là thế mạnh ở 2 thập kỷ trước đó.

Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới 2016 sẽ được diễn ra tại NTĐ Mall of Asia Arena, với sức chứa 15.000 chỗ ngồi. Giải đấu năm nay cũng có nhiều sự đổi mới khi tăng lên 8 đội bóng tham dự và được thành 2 bảng đấu. 4 đội bóng đã được xác định gồm chủ nhà Philippines, CLB Bangkok Glass của Thái Lan, Rexona Ades của Brazil và Pomi casalmaggiore của Ý, 4 CLB còn lại sẽ do FIVB chỉ định. Về phía Việt Nam, dù không có CLB nào được tham dự sân chơi này nhưng chúng ta vẫn có một niềm tự hào đem tới giải đấu là sự xuất hiện của Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) trong màu áo CLB Bangkok Glass.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều