Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan xin nhà sư Leicester làm lễ cầu may

Làm lễ cầu may cho tuyển bóng chuyền nữ, nhà sư Chao Khun cũng khuyến cáo rằng đây chỉ là biện pháp tinh thần, mọi thứ phụ thuộc vào sự nỗ lực của tập thể.


Làm lễ cầu may cho tuyển bóng chuyền nữ, nhà sư Chao Khun cũng khuyến cáo rằng đây chỉ là biện pháp tinh thần, mọi thứ phụ thuộc vào sự nỗ lực của tập thể.

Bangkok Post đưa tin, chiều hôm qua (2/5), tập thể tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã ghé thăm và làm lễ cùng nhà sư Chao Khun Thongchai – trụ trì ngôi chùa nổi tiếng Wat Traimit đồng thời là vị cao tăng nhiều lần sang Anh làm lễ cho Leicester City.

Trước tuyển nữ Thái Lan, một số CLB bóng đá cũng đã ghé thăm và xin làm lễ với nhà sư, trong đó có Bangkok Glass và Port FC. Cả hai đội này đều thi đấu tốt. Bangkok Glass đang xếp thứ ba ở Thai Premier League, còn Port FC dẫn đầu giải hạng Nhất.

Tại buổi lễ cầu may cho tuyển bóng chuyền, nhà sư Chao Khun Thongchai dự đoán đội tuyển sẽ giành vé dự Olympic Rio 2016.

Từ 14 đến 22/5, tuyển Thái Lan sẽ tham dự vòng loại Olympic tổ chức tại Nhật Bản, bao gồm 8 đội để chọn ra 4 đội giành vé tới Brazil.

Quang cảnh buổi lễ cầu may cho tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Nhà sư truyền đạt: “Mọi vận động viên đều muốn tham dự Olympic và giành ít nhất một tấm huy chương. Các bạn chắc chắn sẽ được tham dự Olympic. Tôi sẽ cầu khấn và ủng hộ tinh thần cho các bạn. Hãy cố gắng thi đấu vì người Thái”.

Đồng thời, sư Chao Khun Thongchai cũng tặng cho các cô gái những chiếc bùa vải mang tên “Bất bại”, cùng loại với miếng bùa tặng cho tân vương Leicester City của giải Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ với Bangkok Post, HLV Kiattipong của tuyển Thái Lan cho biết: “Được nhà sư cầu may và tặng bùa sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trước khi bước vào trận đánh lớn. Cả tập thể đều tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị tốt cho giải đấu. Đến giờ có thể khẳng định tuyển nữ Thái Lan đã sẵn sàng 100%”.

Một nữ tuyển thủ kính cẩn nhận tấm vải xanh cầu may. Ảnh: Bangkok Post.

Đội trưởng Pleumjit Thinkaow vui mừng khi nhận được tấm bùa và sự động viên của nhà sư nhưng cũng khẳng định rằng việc giành vé không dễ dàng chút nào. Cô nói: “Cơ hội của chúng tôi là 50-50 bởi đội nào cũng muốn vượt qua vòng loại. Tôi nghĩ năm nay sẽ khó hơn 4 năm trước”.

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ rời quê hương sang Trung Quốc để thi đấu 2 trận giao hữu. Sau đó họ sẽ sang Nhật Bản vào ngày 12/5. Tại xứ sở mặt trời mọc, tuyển Thái Lan lần lượt gặp CH Dominica, Italy, Hà Lan, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc và Peru.

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á, thể hiện qua sự thống trị tuyệt đối với 12 lần giành huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Trong 8 kỳ SEA Games gần nhất, Thái Lan không một lần để HCV rơi vào tay đội khác.

Trên bình diện châu Á, tuyển nữ Thái Lan những năm qua đã vươn mình trở thành thế lực mới. Tính từ 2007, Thái Lan có 3 HCV (2 tại giải Asian Championship và 1 ở Asian Cup) cùng 3 HCĐ (2 ở giải Asian Championship, 1 ở Asian Cup).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều