Tiêu đề của website

Khánh Hòa chữa cháy đăng cai vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2016

Tính 10 năm trở lại đây (từ năm 2006), Khánh Hòa (Nha Trang) đã có 3 lần là chủ nhà của vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG. Năm 2008, sau khi thăng hạng, Sanest Khánh Hòa với sự xuất sắc của Ngô Văn Kiều đã gây sốc cho cả làng bóng chuyền Việt Nam khi thắng Thể Công đầy mạnh mẽ lúc đó, đoạt chức vô địch. Nhà tổ chức giải VĐQG 2008 còn nhớ, NTĐ Nha Trang năm đó chật kín khán đài cũng như các cửa ra vào luôn đông nghẹt người hâm mộ đứng trông luôn hò reo chỉ mong sao được theo dõi cầu thủ nhà thi đấu.


Tính 10 năm trở lại đây (từ năm 2006), Khánh Hòa (Nha Trang) đã có 3 lần là chủ nhà của vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG. Năm 2008, sau khi thăng hạng, Sanest Khánh Hòa với sự xuất sắc của Ngô Văn Kiều đã gây sốc cho cả làng bóng chuyền Việt Nam khi thắng Thể Công đầy mạnh mẽ lúc đó, đoạt chức vô địch. Nhà tổ chức giải VĐQG 2008 còn nhớ, NTĐ Nha Trang năm đó chật kín khán đài cũng như các cửa ra vào luôn đông nghẹt người hâm mộ đứng trông luôn hò reo chỉ mong sao được theo dõi cầu thủ nhà thi đấu.

Thời khắc đội này lên ngôi vô địch, NTĐ đã bị “vỡ” theo đúng nghĩa đen. Khi đó, khán giả sung sướng tràn xuống kín sàn đấu để ôm cầu thủ hân hoan chúc mừng. Năm 2011, Khánh Hòa với chủ đích tạo một lần “vỡ” sân như thế bằng quyết tâm tổ chức vòng 2 giải VĐQG tại đây. Nhà tổ chức của phố biển Nha Trang chờ mong CLB Sanest Khánh Hòa lên ngôi cho thỏa ước. Tiếc rằng, dù Ngô Văn Kiều vẫn đấu tốt nhưng HLV Huỳnh Thúc Phong (khi ấy) cùng CLB Sanest Khánh Hòa không thể thắng nam Biên phòng tại chung kết, đành ngậm ngùi nhận HCB trên sân nhà.

Năm 2015, lần thứ 3 vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG tiếp tục tổ chức tại đây. Tuy vậy, người dân phố biển Nha Trang đã không thấy được cảnh “vỡ” sân khi trận chung kết giữa Sanest Khánh Hòa và Maseco TP.HCM lại tổ chức ở thành phố mang tên Bác.

Sanest Khánh Hòa ấp ủ tham vọng lần thứ 2 lên ngôi vô địch.

Năm nay, sau khi Bắc Ninh từ chối đăng cai vòng 2 giải VĐQG với lý do chuẩn bị tổ chức Cúp Liên Việt vào đầu năm 2017 thì Sanest Khánh Hòa chính thức trở thành chủ nhà của vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2016, đồng nghĩa với vòng đấu chung kết nam cũng sẽ được tổ chức tại đây.

Thực ra, việc Liên đoàn BCVN chủ đích tổ chức vòng 2 tại miền Bắc cũng có nhiều lý do, trong đó việc thuận tiện cho công tác truyền hình trực tiếp được ưu tiên hơn cả khi giải đấu gần với các đài truyền hình lớn của Việt Nam. Thứ 2, sau khi Bắc Ninh từ chối đăng cai, Liên đoàn BCVN cũng chủ động mời các địa phương phía Bắc gần Hà Tĩnh nhằm thuận tiện cho việc di chuyển thi đấu nhưng tiếc là đã không có địa phương nào đứng ra đăng cai trong khi đó Khánh Hòa lại sẵn sàng nhận lời.

Khán giả thành phố Biển rất hâm mộ bóng chuyền, nhưng sau nhiều năm, mọi người đều thấy rõ NTĐ Nha Trang đã xuống cấp và không đủ tiêu chuẩn để tổ chức thi đấu bóng chuyền. Mặc dù vậy, khi không địa phương nào nhận đăng cai ở giai đoạn gấp rút này, cái tình của Khánh Hòa chấp nhận “chữa cháy” lại là một điều đáng quý. Sẽ là trọn vẹn hơn, với người dân hâm mộ bóng chuyền nơi đây lại được thấy Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận giúp Sanest Khánh Hòa có thể tung hoành và bước lên ngôi vô địch một lần nữa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều