Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam áp đảo trước Indonesia

Ở hai lần gặp nhau trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều phải toát mồ hôi mới vượt qua được Indonesia với tỉ số 3-2, điều đáng nói là ở những lần đối đầu đó, đội tuyển của chúng ta đều góp mặt với thành phần mạnh nhất như: Hà Hoa, Kim Huệ, Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Phạm Yến…


Ở hai lần gặp nhau trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều phải toát mồ hôi mới vượt qua được Indonesia với tỉ số 3-2, điều đáng nói là ở những lần đối đầu đó, đội tuyển của chúng ta đều góp mặt với thành phần mạnh nhất như: Hà Hoa, Kim Huệ, Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Phạm Yến… Bởi vậy, trong lần đối đầu này, dù Indonesia bị đánh giá thấp hơn nhưng với sự xuất hiện của Manganang người ta vẫn tin rằng đây là cuộc đọ sức khó khăn của Kim Huệ và các đồng đội.

Tuy nhiên set 1 khởi đầu khá dễ dàng cho đội chủ nhà, các cầu thủ Indonesia tỏ ra rất bối rối trong khâu đỡ bước 1 và ĐTVN nhanh chóng vượt lên dẫn 18-10 sau lần hội ý thứ nhất, trước khi có chiến thắng với tỷ số 25-16. Sang set 2, Indonesia bắt đầu sử dụng các pha bỏ nhỏ để tạm dẫn điểm, nhưng nhanh chóng bị bắt bài và tiếp tục rối loạn ở khâu bước 1 khiến ĐTVN vọt lên dẫn 19-9, kịch bản tương tự như sét đấu đầu tiên khi chúng ta có chiến thắng với tỷ số 25-16. Ở hai sét đầu đầu tiên, BHL đều chỉ đạo có ít nhất hai mũi tham gia bám chắn rát với chủ công mang áo số 10 Manganang và lập tức đã phát huy được hiệu quả.

Pha tấn công quyết liệt của Hà Ngọc Diễm trước các tay đập của đội tuyển Indonesia.

Set 3 khi mà các cô gái của chúng ta có dấu hiệu trùng xuống, lập tức khán giả được chứng kiến chủ công Manganang có một màn trình diễn rất đáng chú ý, những pha ghi điểm của cô cộng thêm sự chậm chạp trong dựng hàng chắn của ĐTVN giúp Indonesia tạm dẫn 8-6. Tuy nhiên sau khi gọi hội ý, HLV Thái Thanh Tùng đưa cựu binh Kim Huệ vào sân và cô đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 19-16. Lúc này đây, Indonesia không còn là chính mình khi mắc liên tiếp những lỗi đơn giản như không đỡ được một cú giao bóng nhẹ hay mắc lỗi hai chạm. Họ vẫn cố sức rút ngắn 19-24, nhưng rồi tự phát bóng hỏng và mang về chiến thắng 25-19 trong set 3 cho ĐTVN, ấn định chiến thắng 3-0 của đội chủ nhà.

Dù chất lượng khách mời của VTV Cup năm nay không được đánh giá cao như ở những năm trước đó do các đội nước ngoài bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chiến thắng cách biệt 3-0 trước Indonesia vẫn là điểm sáng đáng chú ý của các cô gái bóng chuyền trẻ Việt Nam trong bối cảnh thiếu vắng tay đập chủ lực đặc biệt là cô gái người Long An, Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều