Tiêu đề của website

Việt Nam - Supreme Chonburi (Thái Lan): Thua để đứng dậy

Sau 3 trận thắng dễ dàng liên tiếp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp đối thủ thực sự tại VTV Cup 2016 đó là CLB Supreme Chonburi. Đối thủ của các cô gái Việt Nam được coi là tuyển Thái Lan thu nhỏ với Ajcharaporn Kongyot, Wilavan Apinyapong, Soraya Phomla, Piyanut Pannoy lại được bổ sung của hai ngoại binh với chiều cao, sức mạnh cùng sự tinh quái đến từ Mỹ và Pháp là Chloe Mann và Niane Diouck.


Sau 3 trận thắng dễ dàng liên tiếp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp đối thủ thực sự tại VTV Cup 2016 đó là CLB Supreme Chonburi. Đối thủ của các cô gái Việt Nam được coi là tuyển Thái Lan thu nhỏ với Ajcharaporn Kongyot, Wilavan Apinyapong, Soraya Phomla, Piyanut Pannoy lại được bổ sung của hai ngoại binh với chiều cao, sức mạnh cùng sự tinh quái đến từ Mỹ và Pháp là Chloe Mann và Niane Diouck. Trước trận đấu, HLV Thái Thanh Tùng cũng đánh giá đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải với tuyển nữ Việt Nam, bởi xét về tương quan lực lượng, kinh nghiệm thi đấu thì các cô gái của chúng ta có phần thua thiệt so với đối thủ.

Những ngoại binh da màu mang đến nhiều nét lạ trong lối chơi của Supreme Chonburi.

Tuyển Việt Nam đã tung đội hình mạnh nhất với Kim Huệ, Linh Chi, Trần Thúy, Lê Thúy, Ngọc Diễm, Đoàn Xuân, Kim Liên để có sự nhập cuộc tốt. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, các học trò của HLV Thanh Tùng đã thi đấu rất hưng phấn, dẫn trước đối thủ với tỷ số 10/5. Tuy nhiên những phút sau đó bước một của đội chủ nhà đã chơi không thực sự tốt khi để Wilavan khai thác, trong khi đó Thái Lan càng đánh càng hay. Đội bóng đến từ xứ Chùa vàng gỡ hoà 10/10 sau đó liên tục dẫn điểm, rồi kết thúc séc 1 với tỷ số 25/21.

Sang séc 2, Chonburi bứt lên ghi điểm liên tiếp và họ còn áp đặt được lối chơi, trong khi đó, ngoài lỗi chuyền một, các mũi chủ công cũng thi đấu một cách hời hợt, bám chắn yếu giúp cho Chonburi tạo ra khoảng cách lớn trước khi kết thúc ván đấu với tỷ số 25/14.

Nhiều thời điểm các cô gái Việt Nam tỏa sáng nhưng điều đó là chưa đủ.

Sau hai sét đấu đầu tiên, Linh Chi chơi khá thụ động không tổ chức được các miếng đánh chiến thuật khi chỉ biết chuyền biên và trung bình, buộc BHL tung chuyền hai Hồng Đào vào sân cùng với đó là chủ công trẻ Đinh Thị Thúy.

Ở sét đấu này, dưới sự tổ chức nhịp nhàng của Hồng Đào tuyển Việt Nam đã chơi rất tốt, liên tục ghi điểm để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, khâu bắt bước 1 của đội chủ nhà gặp vấn đề ở những thời điểm quan trọng để Thái Lan thắng ngược với tỷ số 25/23.

Ngoài lối chơi biến hóa và tốc độ truyền thống thì sự xuất hiện của hai ngoại binh da màu đã tạo nên yếu tố lạ cho các cô gái Supreme Chonburi khiến tuyển Việt Nam có phần trở tay không kịp. Kết quả này phản ánh đúng với những gì diễn ra trên sân khi mà các cô gái đến từ Thái Lan thi đấu bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định của trận đấu, để có được chiến thắng đầy thuyết phục.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều