Tiêu đề của website

Hồi hộp ngày khai màn

Chỉ còn 9 ngày nữa, vòng 2 Giải VĐQG 2015 sẽ chính thức khai màn, hơn bao giờ hết lúc này các đội đang có sự chuẩn bị gắt gao nhất trước khi xung trận. Tại vòng 2 năm nay, một số đội buộc phải bổ sung lực lượng thì cơ hội thành công mới dễ thấy hơn.


Chỉ còn 9 ngày nữa, vòng 2 Giải VĐQG 2015 sẽ chính thức khai màn, hơn bao giờ hết lúc này các đội đang có sự chuẩn bị gắt gao nhất trước khi xung trận. Tại vòng 2 năm nay, một số đội buộc phải bổ sung lực lượng thì cơ hội thành công mới dễ thấy hơn.

Chuẩn bị sớm

Từ nhiều ngày nay, rất nhiều đội bóng như Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình, Sanet Khánh Hòa, Thể Công BĐ 15… đã di chuyển đến các địa điểm tập huấn. Ngoài việc làm quen với khí hậu thì đây còn là thời điểm quan trong cho việc rèn thể lực, cũng như phối hợp nhuyễn các miếng đánh chiến thuật. Trong khi đó các đội bóng nữ như NHCT, VTV BĐLA hay trước đó là Rudico Hải Dương… cũng bắt đầu di chuyển đến đại điểm thi đấu chính thức nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Trước giải đấu quan trọng nhất trong năm, hầu hết các đội bóng đã tự cọ sát bằng những buổi đấu tập nhằm tìm ra những đội hình lý tưởng.

Người ngoại trở lại

Hai đội bóng có sự bổ sung đáng kể nhất là nữ Hưng Yên và nữ Hải Dương. Hưng Yên sau vòng 1 thi đấu khá bết bát thì tại vòng 2, họ thuê về chủ công Vũ Mai Ka, tay đập người Nga đã nhập quốc tịch Việt Nam. Năng lực của tay đập này so với dàn cầu thủ nội không quá vượt trội, khả năng phòng thủ chuyền một cũng không thực sự tốt. Bù lại, Vũ Mai Ka có chiều cao và thể lực tốt nên được các HLV đánh giá có lợi thế trong khả năng tấn công. Vòng 1, đội Hưng Yên thua cả 5 trận nên một mình Vũ Mai Ka cũng khó xoay chuyển được cục diện trong vòng 2 sắp tới. Trong khi đó, nữ Hải Dương thể hiện quyết tâm trụ hạng cao qua việc thuê HLV người Nga Yu-ri huấn luyện. Ông Yu-ri đã có giai đoạn huấn luyện đội nam Hà Nội trước đó nên phần nào hiểu được bóng chuyền nữ Việt Nam. Chính ở sự tin tưởng ấy, lãnh đạo ngành thể thao Hải Dương đã đặt mục tiêu cho HLV này cùng các cầu thủ phải trụ hạng thành công sau vòng 2 năm nay. Đấy được xem là hai sự bổ sung đáng chú ý, bởi lẽ đa số các đội đều có sự ổn định lực lượng và chỉ bổ sung một hoặc hai cầu thủ mới và đều là VĐV nội. Việc nữ Hưng Yên và nữ Hải Dương “nhanh tay” mời được những người mang yếu tố ngoại cho thấy, "canh bạc" trụ hạng được các đội này đặt tất cả vào họ. Theo chuyên gia Trần Văn Thư: “Các đội bóng trước mỗi giải VĐQG đều có sự chuẩn bị lực lượng phù hợp nhất cho mình. Tuy nhiên, bất ngờ sẽ khó xảy ra bởi đội bóng nào có truyền thống và lực lượng đồng đều thì luôn vượt trội hơn”.

Thông Tin Liên Việt Postbank - Ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh Dũng Phương

Căng thẳng cuộc đua vô địch

Nhóm 4 đội hàng đầu là: Thông tin Lienvietpostbank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa chắc chắn sẽ có cuộc ganh đua quyết liệt để vào tranh chấp ngôi vương. Tính từ khi giải đội mạnh chuyển thành giải VĐQG vào năm 2004 đến giờ thì duy nhất một lần (năm 2007) Thông tin Lienvietpostbank không vào chung kết. Còn lại, đội bóng quân đội đều lọt tới trận cuối. Năm nay, đội đang là CLB thi đấu nhiều nhất và trước cuộc tranh tài vòng 2 giải VĐQG 2015, đội nữ Thông tin Lienvietpostbank đã được thử lửa tại giải vô địch các CLB nữ châu Á 2015 và Đại hội Thể thao quân sự thế giới 2015. Không những vậy những tay đập của Thông Tin Liên Việt Postbank như: Nguyễn Linh Chi, Bùi Thị Ngà, Đỗ Thị Minh, Âu Hồng Nhung, Phạm Thị Liên cũng được thi đấu, cọ xát rất nhiều trong màu áo ĐTQG, chưa kể tay đập kỳ cựu Phạm Thị Yến đang có thừa kinh nghiệm. Một điểm dễ nhận thấy, đội nữ Thông tin Liên Việt Postbank có dàn cầu thủ đồng đều, cùng hệ thống phòng ngự cũng như bước một tương đối tốt, đó chính là lợi thế lớn của đội bóng này.

Thua Thông tin Lienvietpostbank tại chung kết năm ngoái, năm nay VTV Bình Điền Long An cũng cho thấy sự quyết tâm. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hải trông chờ ở ngôi sao đẳng cấp châu Á, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, bên cạnh các đàn em như Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Bích Trâm, Ánh Nguyệt, Kim Liên... Thời gian này, Ngọc Hoa sau khi kết thúc trận đấu với Nakhonratchasima, cũng đã có mặt hội quân cùng VTV Bình Điền Long An trước khi vòng 2 khởi tranh.

Ngân hàng Công Thương mang tới giải đấu với lực lượng đồng đều với sự kết hợp hài hòa giữa các tay đập kỳ cựu như Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân… bên cạnh các tay đập trẻ như Đinh Thị Thúy hay Đoàn Thị Xuân. TN Thanh Hóa cũng chuẩn bị khá kỹ từ đầu tháng 10 với các đợt tập huấn, thi đấu giải mời, nhưng dựa trên lực lượng hiện tại thì họ chưa thể tạo được các cuộc lật đổ bất ngờ.

Trong khi đó, cục diện các đội bóng nam có phần cân tài và khó đoán hơn. Tuy nhiên các ứng viên được nhắm tới khi có thực lực trội hơn vẫn là Maseco TP.HCM, XSKT Vĩnh Long, Sanet Khánh Hòa, Biên Phòng, TANB… Ngoài Maseco TP.HCM đang có phong độ tốt, thì niềm hy vọng lớn cho chức vô địch chính là XSKT Vĩnh Long. Thế nhưng, để bước đến được ngôi vị cao nhất thì vấn đề của đội bóng miền Tây lúc này chính là nằm ở suy nghĩ của các cầu thủ và quan trọng hơn là phải biết vượt quá được chính mình.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều