Tiêu đề của website

Đội Maseco TPHCM: Tìm lại đỉnh cao cho bóng chuyền TPHCM

Thành tích đoạt HCĐ Giải đội mạnh quốc gia 2013 của đội Maseco TPHCM sau khi đánh bại ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình với tỷ số 3-2, đã giúp bóng chuyền TPHCM có được huy chương sau 11 năm (tuyển TPHCM đoạt HCĐ môn bóng chuyền ở ĐH TDTT toàn quốc năm 2002 tại Nam Định). Điều này không phải may mắn mà là một quá trình đầu tư và xây dựng kế hoạch về đấu pháp, lực lượng cùng nền tảng thể lực của lãnh đạo đội bóng, được chứng minh là ở vòng 1 Giải đội mạnh QG 2013, Maseco TPHCM đã lọt vào 4 đội mạnh nhất để tranh Cúp Hùng Vương 2013 tại Phú Thọ.


Thành tích đoạt HCĐ Giải đội mạnh quốc gia 2013 của đội Maseco TPHCM sau khi đánh bại ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình với tỷ số 3-2, đã giúp bóng chuyền TPHCM có được huy chương sau 11 năm (tuyển TPHCM đoạt HCĐ môn bóng chuyền ở ĐH TDTT toàn quốc năm 2002 tại Nam Định). Điều này không phải may mắn mà là một quá trình đầu tư và xây dựng kế hoạch về đấu pháp, lực lượng cùng nền tảng thể lực của lãnh đạo đội bóng, được chứng minh là ở vòng 1 Giải đội mạnh QG 2013, Maseco TPHCM đã lọt vào 4 đội mạnh nhất để tranh Cúp Hùng Vương 2013 tại Phú Thọ.

Thành tích ngày nay là một sự phấn đấu và nỗ lực của lãnh đạo đội Maseco TPHCM từ cách đây 2 năm. Lúc đó, đội TPHCM rớt hạng năm 2010 nên để giúp đội trở lại thi đấu giải vô địch QG, từ tháng 1/2011 UBND TPHCM và Sở VH,TT&DL TPHCM đã quyết định giao đội bóng cho Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận quản lý và Công ty Maseco đã nhận tài trợ cho đội trong thời gian 3 năm từ 01/02/2011, tổng chi phí tài trợ theo hợp đồng là 4,5 tỷ đồng.


Ngay năm đầu tiên 2011 ở mái nhà mới là Trung tâm TDTT Phú Nhuận, đội đã đạt thành quả tốt đẹp với chức vô địch giải hạng A quốc gia 2011, đồng thời giúp Maseco TPHCM thăng hạng trở lại thi đấu Giải vô địch QG năm 2012. Điều người hâm mộ lo lắng là liệu Maseco TPHCM có giống như các đồng nghiệp nữ Tân Bình TPHCM lên rồi xuống, xuống lại lên? Nhưng điều lo lắng đó đã được giải tỏa khi lãnh đạo đã tăng cường HLV Aphichat (Thái Lan) ở mùa giải 2012 và đoạt hạng 5/12 chung cuộc. Sau đó đến HLV Suntorn Phoseeta (đầu mùa giải 2013) và lực lượng (chủ công Thành Nhân, Hoàng Thương, chuyền hai Thanh Tùng...) kịp thời nên ngay mùa đầu tiên ở giải đội mạnh QG 2012, Maseco TPHCM đã đạt thành tích ngoài sự mong đợi khi xếp hạng 5/12.


Phấn khởi trước thành tích đạt được, lãnh đạo Trung tâm TDTT Phú Nhuận và nhà tài trợ Maseco đã đầu tư nhiều hơn để quyết tâm đạt thành tích tốt hơn cho bóng chuyền TPHCM bằng những chuyến thi đấu tập huấn ở các tỉnh, thành có đối tượng tốt và Thái Lan để giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn, tâm lý thi đấu và thư giãn tinh thần trong tập luyện và thi đấu. Kết quả vòng 1 Giải đội mạnh QG 2013, Maseco TPHCM xếp hạng nhì bảng A, cùng với Tràng An Ninh Bình (nhất bảng A), Thể Công Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai (bảng B) tranh Cúp Hùng Vương 2013.

HLV Suntorn Phoseeta đã tiếp tục điều chỉnh đấu pháp và lực lượng để chứng tỏ không phải là may mắn ở vòng 1, kết quả vòng 2: Maseco TPHCM tiếp tục thể hiện phong độ tốt để đạt hạng nhì bảng A, cùng các đội TA Ninh Bình, Thể Công Binh đoàn 15, Đức Long Gia Lai tham dự vòng chung kết Giải vô địch quốc gia 2013. Và trong trận tranh hạng 3 với đội Tràng An Ninh Bình (đương kim vô địch mùa giải 2012), mặc dù lực lượng có nhiều VĐV bị chấn thương như VĐV chủ công Thành Công (11), chuyền hai Thanh Tùng (5), phụ công Văn Dũng (10) nhưng với quyết tâm thi đấu để tranh huy chương cho TPHCM, các cầu thủ Maseco TPHCM đã vượt qua khó khăn và đã đạt mục tiêu quan trọng là mang về chiếc HCĐ cho bóng chuyền TPHCM sau hơn 10 năm.


Chắc chắn, đây chưa phải là điểm dừng của lãnh đạo Trung tâm TDTT Phú Nhuận và nhà tài trợ Maseco vì họ rất mong muốn đội Maseco TPHCM sẽ giúp bóng chuyền TPHCM tìm lại vinh quang xưa như Seaprodex (6 lần vô địch QG). Vì vậy, mức tài trợ cho đội Maseco TPHCM đã tăng hơn nhiều lần so với hợp đồng ban đầu, để Maseco sớm lên ngôi vô địch quốc gia.

ÁNH HOA


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều