Tiêu đề của website

Thương hiệu bóng chuyền, được xây từ người phụ nữ Việt

Thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền nói riêng, có được những thành tích như ngày hôm nay là những nỗ lực thầm lặng của những cô gái Việt, những người được coi là phái đẹp, phái yếu.


Thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền nói riêng, có được những thành tích như ngày hôm nay là những nỗ lực thầm lặng của những cô gái Việt, những người được coi là phái đẹp, phái yếu.

Với bóng chuyền, dù trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng những nhà chuyên môn, những người hâm mộ chưa thể nào quên những bông hoa đẹp, những tay đánh hay đã và đang góp phần xây dựng nên thương hiệu cho bộ môn này.

 

Những bông hoa đẹp không tuổi

Bảo Oanh thuộc trường huấn luyện (THL) TDTT trung ương. Năm nay đã 71 tuổi, bà được coi là người đẹp bóng chuyền không có đối thủ trong những năm 1960.

Tuy thời đó, độ phủ sóng của báo chí và truyền hình chưa nhiều như bây giờ. Nhưng với nhà báo Nguyễn Lưu: “Đinh Hồng Hằng, người đẹp bóng chuyền nổi bật nhất trong 2 thập kỉ vừa qua mà không có đối thủ”. Ngày vừa dẫn đội trẻ BCVN dự giải ĐNA trở về, ông Đào Hữu Uyển bảo tôi: Nó xinh nhất hội, xấp xỉ chuyền hai Bảo Anh khi xưa ở THL nhưng có nét hiện đại hơn. Kết hôn với trung vệ tuyển bóng đá Việt Nam Như Thuần, đây được coi là cặp đôi chuẩn mực, hạnh phúc của làng thể thao Việt Nam.

Gần 20 năm lăn lộn với trái bóng, hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, mỗi lần gương mặt đẹp ấy vào sân lại xuất hiện những tràng pháo tay không ngớt của khán giả theo dõi trực tiếp, cũng như những lời xuýt xoa của khán giả theo dõi trên truyền hình. Dù đã ở tuổi 31, nhưng sẽ còn rất lâu người ta mới có thể quên về một Phạm Kim Huệ.

 

Thương hiệu bóng chuyền Việt, được xây từ yếu tố chuyên môn

Với bóng chuyền nữ thập kỉ 60, đầu thế kỉ 20 phải kể đến tay đánh cứng cựa của đội tuyển Việt Nam Hoàng Thị Liên. Người có vinh dự gặp Bác Hồ, sau này là mẹ của danh thủ đội tuyển quốc gia, cây chuyền hai “quái kiệt” Nguyễn Tuấn Kiệt.

Lứa đàn em về sau, phải kể đến: Phạm Thị Rệt (Quảng Ninh-Bưu điện HN), Thanh Hà, Thu Hằng, Hương “Mường” (BTLTT), Vàng, Hộ, Bích Liên (Long An), Trần Yến, Bùi Hương, Tô Dung, Lan Anh (Quảng Ninh)… Nhưng người chơi bền sức và có tiếng vang nhất chắc phải kể đến Hà Thu Dậu.

Sinh năm 1969 là chủ công đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam, lần lượt giành HCĐ SEA Games năm 1997, HCB SEA Games năm 2001. Bắt đầu chơi bóng trong màu áo Cảng Việt trì, sau đó chuyển về Bưu điện Hà Nội vô địch quốc gia từ năm 1995-1999.

Bóng chuyền Việt Nam không thiếu những tay chủ công đánh hay như: Phạm Yến, Trần Hiền, Diệu Châu... Nhưng chủ công mà người ta nhớ lâu nhất không ai khác chính là Bùi Thị Huệ. Uy lực trong tấn công, chắc chắn trong phòng thủ, mỗi lần Bùi Thị Huệ vào sân, không khí NTĐ lại nóng hơn bao giờ hết bởi khán giả lại được sống, được hò hét theo từng bước chân của chủ công này. Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2013 có lẽ là lần quay trở lại cuối cùng, cũng là lần giúp PVD Thái Bình trụ hạng, ấn tượng về một chủ công búa máy - Bùi Thị Huệ sẽ không thể nào quên với khán giả hâm mộ, những người yêu bóng chuyền Việt Nam.

Giản dị trong lối sống, nghiêm túc trong thi đấu và tập luyện, Nguyễn Thị Ngọc Hoa luôn là điểm sáng của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trong mọi giải đấu. Tròn 10 năm được khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, giành vô số giải thưởng cá nhân ở các giải đấu, phụ công số 1 của BCVN -  Ngọc Hoa đã bước sang tuổi 26. Nhưng rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi: “Bao lâu nữa mới có thêm Ngọc Hoa ?”

 

Con chị đi, con dì lớn

Với bóng chuyền nữ Việt Nam, sau lứa Đặng Thị Hồng, Trần Hiền, Kim Huệ, Diệu Châu, Phạm Yến, Ngọc Hoa, Bùi Huệ... Người ta lại có quyền trông chờ vào lứa VĐV 9x rất triển vọng nhưng cũng vô cùng xinh đẹp của BCVN như: Bùi Ngà, Lê Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Dương Nhàn, Trần Thanh Thúy, Thanh Hương... Với sự quyết tâm không ngại khó, ngại khổ đã có truyền thống của người con gái Việt. Cùng với đó phải có sự đầu tư đúng đắn và chuẩn mực từ phía CLB và liên đoàn, chắn chắn đây sẽ là những bông hồng tiếp tục gây dựng thương hiệu của BCVN trong một tương lai không xa.

 

                                                                                              Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều