Tiêu đề của website

Đáng đồng tiền bát gạo

Góp công lớn trong 3 chiến thắng liên tiếp của Yutthaya A.T.C.C, Ngọc Hoa đang khẳng định việc CLB Thái Lan bỏ ra số tiền 3000USD/ tháng cho cô là điều hoàn toàn xứng đáng.


Góp công lớn trong 3 chiến thắng liên tiếp của Yutthaya A.T.C.C, Ngọc Hoa đang khẳng định việc CLB Thái Lan bỏ ra số tiền 3000USD/ tháng cho cô là điều hoàn toàn xứng đáng.

Nhớ chỉ hơn 1 mùa bóng trước đây, bóng chuyền Việt Nam nhộn nhịp ngoại binh còn hơn giải VĐQG Thái Lan hiện nay rất nhiều. Nhiều CLB chẳng cần biết ngoại binh ra sao, trong thế bí đôi khi cứ phải “sắm” được một ngoại binh cho bằng bạn, bằng bè. Nhiều ngoại binh được đưa về VN chất lượng còn không bằng cầu thủ nội.

Nhưng việc Ngọc Hoa có mặt tại Thái Lan lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trình độ chuyên môn của đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ nhiều năm nay không chỉ được đánh giá cao tại Việt Nam mà ngay cả những nhà chuyên môn hàng đầu của ĐNA hay Châu Á đều đánh giá cao cô gái này. Ngay trong trận đấu mới đây gặp đối thủ mạnh Nakornnon3BB, phụ công số 1 Việt Nam cũng thể hiện sức mạnh vượt trội so với 2 người đồng nghiệp Hyapha Amporn và Karina Krause phía bên kia chiến tuyến. Từ quả nhanh trước, nhanh sau, di chuyển chiến thuật 1 chân đến chắn bóng hay bỏ nhỏ... Ngọc Hoa luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chưa nói là sắc sảo. Hòa nhập nhanh, Ngọc Hoa bỗng trở thành “máy ghi điểm” trên đất Thái, ấy mới thấy lâu nay ở Việt Nam sau thời Đặng Thị Hồng, bóng chuyền Việt Nam đang khát chuyền hai đến mức nào.

Với những gì đang thể hiện, với mức lương 3000USD/tháng là đáng “bát gạo, đồng tiền” khi chưa nói là rẻ, khi so với mức lương 7000-8000 USD/ tháng của các ngoại binh chất lượng khi đặt chân đến Việt Nam thi đấu trong vòng 10 ngày. Hay mức lương mấy chục nghìn USD của bộ 6 Thái Lan đang được hưởng khi thi đấu ở nước ngoài. Bởi một thực tế nhìn thấy, trình độ của Ngọc Hoa cũng không thua kém gì so với những cầu thủ chất lượng này.

Giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan cũng mất đi sự thú vị rất nhiều khi thiếu đi bộ sáu huyền thoại của ĐTQG Thái khi các cầu thủ này chuyển sang thi đấu tại Châu Âu. Nhưng xét một cách công bằng, chất lượng chuyên môn của giải đấu này vẫn hơn giải bóng chuyền VĐQG ở Việt Nam rất nhiều. Với những gì đang thể hiện của Ngọc Hoa là điều vô cùng đáng tự hào đối với những người hâm mộ BCVN, và nó càng đáng quý hơn như một liều doping tinh thần trong bối cảnh BCVN đang trên đà đi xuống.

Hưng Hà

Mời các bạn xem lại những gì mà Ngọc Hoa thể hiện trong màu áo thaya A.T.C.C, trong trận đấu gặp CLB Nakornnon3BB:

 

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều